"Bảo kê" xây dựng nhà trái phép, nguyên cán bộ phường Tân Mai bị bắt

ANTĐ - Với cái “mác” cán bộ môi trường của UBND phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Phan Thành Dương (42 tuổi), trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ những cá nhân có nhu cầu làm “sổ đỏ”, xây cất nhà trái phép. 

"Bảo kê" xây dựng nhà trái phép, nguyên cán bộ phường Tân Mai bị bắt ảnh 1Đối tượng Phan Thành Dương

Thẩm quyền “chém gió”

Hôm qua 27-7, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thành Dương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dương từng là cán bộ của UBND phường Tân Mai, Hoàng Mai.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, cuối năm 2014, anh Vũ Trọng Thành ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai quyết định xây nhà. Do thửa đất nằm trong khu vực đất nông nghiệp, không được xây dựng nhà hoặc các công trình kiên cố khác, anh Thành đã tìm cách “lo” thủ tục. Dò hỏi người này người kia, bạn bè gợi ý anh đến gặp Phan Thành Dương, khi đó đang là cán bộ môi trường của UBND phường Tân Mai. Qua một vài lần liên hệ, Dương đồng ý hẹn gặp anh Thành để bàn chuyện.

Gặp nhau, Dương “chém gió” việc xây dựng của anh Thành quá đơn giản. Theo đó, chỉ cần anh Thành đưa đủ số tiền 200 triệu đồng, mọi việc còn lại cứ để Dương lo, đảm bảo việc xây dựng nhà trái phép của anh Thành không ai dám động tới. Tin lời của Dương, anh Thành sau đó đã nhiều lần đưa cho Dương tổng cộng 200 triệu đồng. Đến ngày 15-12-2014, Dương nại nhiều lý do khác, yêu cầu anh Thành đưa thêm 60 triệu đồng. Cực chẳng đã, anh Thành phải đưa đủ số tiền trên cho Dương. 

Trong quá trình anh Thành khởi công xây nhà, UBND phường Vĩnh Hưng phát hiện công trình xây dựng trái phép đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu chủ nhà phải dỡ bỏ. Trước tình huống này, anh Thành nhiều lần gọi điện và đến gặp Dương để nhờ giúp, song không liên lạc được với cán bộ phường. Sau đó, anh Thành đã phải chấp hành yêu cầu của chính quyền cơ sở, tháo dỡ phần thi công trái phép. Sự việc đã được anh Thành trình báo đến CAQ Hoàng Mai. 

Đừng để tiền mất tật mang

Thượng tá Quách Văn Hùng - Đội trưởng Đội cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV CAQ Hoàng Mai cho biết, tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, CAQ Hoàng Mai đã tổ chức điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng Dương. Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, anh Thành không phải là bị hại duy nhất của Dương. Trước đó, anh Nguyễn Tiến Tụng, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 100m2 của gia đình. Cũng qua nhiều mối quan hệ, anh Tụng biết đến Dương và đặt vấn đề với đối tượng. Ra giá 100 triệu đồng với anh Tụng, Dương khẳng định sau khi nhận được tiền sẽ lo mọi việc chu toàn. Tin lời Dương, anh Tụng đã 3 lần đưa cho đối tượng này 100 triệu đồng. Theo hẹn, ngày 5-2, anh Tụng sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa suông của Dương. 

Theo đại diện CQĐT CAQ Hoàng Mai địa bàn quận có nhiều khu đất nông nghiệp xen kẽ đất thổ cư. Chính vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân để tránh “tiền mất tật mang”, cần đến cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, tìm hiểu kỹ nguồn gốc đất trước khi tiến hành giao dịch mua bán, xây dựng. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông tin hoặc đến cơ quan công an trình báo...

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Nguyễn Quang Hiếu: Tập trung thu nhận, xử lý thông tin phản ánh từ người dân

Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai luôn được lãnh đạo Quận ủy, UBND quận quan tâm, chỉ đạo sát sao và đã được cụ thể hóa bằng những chỉ thị, kế hoạch; trong đó xác định rõ trách nhiệm của quận, phường, các phòng chức năng như Thanh tra xây dựng, Quản lý đô thị và 14 phường trên địa bàn. Để xảy ra vi phạm của tổ chức, cá nhân, chủ tịch và phó chủ tịch phường phụ trách lĩnh vực sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận.

Bên cạnh đó, quận thường xuyên có chỉ đạo đối với các phòng chức năng, công khai các quy hoạch, những thủ tục hành chính, và đẩy nhanh công tác giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, cấp “sổ đỏ”. Quận đã thành lập lực lượng chuyên trách giám sát những phần việc này.

Về vụ việc xảy ra liên quan đến cựu cán bộ phường Tân Mai, lãnh đạo quận ủng hộ động thái quyết liệt của CQĐT, để làm trong sạch bộ máy, và làm gương cho những cán bộ, nhân viên còn có tâm lý, biểu hiện nhũng nhiễu đối với người dân khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất xây dựng, đất đai nói riêng. Lãnh đạo quận thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng và 14 phường trên địa bàn, phải có biện pháp để thu nhận, kịp thời xử lý thông tin phản ánh của người dân về trật tự xây dựng cũng như cấp “sổ đỏ”. Thực tế cho thấy, trên 90% thông tin phản ánh (qua điện thoại, tin nhắn hoặc thư) của người dân là chính xác.