Bán thuốc nổ trên đỉnh núi

ANTĐ - Khám xét người và phương tiện của 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện trên đỉnh núi Nài, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 300kg thuốc nổ.

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và CAP Đại Nài (TP Hà Tĩnh) vừa khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1-8, tại đỉnh núi Nài ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Công (43 tuổi, ở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Đặng Thanh Minh (39 tuổi, tạm trú tại tổ 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đang cất giấu 285kg thuốc nổ. Đây là 2 đối tượng nằm trong chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ được cơ quan công an xác lập trước đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên được mua ở tỉnh Quảng Bình. Thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ, Công và Minh đang mang thuốc nổ đi bán cho một số đối tượng ở Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.