Bác bỏ thông tin bịa đặt… gần 300 phạm nhân chết đuối do lũ quét

ANTD.VN - Mạng xã hội (facebook) gần đây lan truyền một số thông tin thất thiệt, gây chấn động nhất là thông tin về gần 300 phạm nhân bị nước lũ ngập lụt gây chết đuối tại một trại giam của Bộ Công an ở tỉnh Thanh Hóa...

Trước vấn đề này, PV Báo ANTĐ đã tìm hiểu và được biết đó là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn bịa đặt và hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra làm rõ.

Sáng 17-10, tài khoản cá nhân trên mạng facebook với nick name T.T.N đăng thông tin có nội dung: “Chấn động gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại Trại giam số 5, Thanh Hóa - báo chí, truyền thông im lặng”.

Tin bịa đặt... gần 300 tù nhân bị chết đuối do lũ quét... được đăng lên facebook và đã có nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận

Cũng trên facebook, tài khoản khác với nick name B.N.L đăng thông tin về 700 tù nhân bị mắc kẹt trong nước và không được cứu hộ. Thông tin do những tài khoản nêu trên đăng tải trên facebook đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Để làm rõ vấn đề này, PV Báo ANTĐ đã trao đổi với những người có trách nhiệm của Trại giam số 5, Bộ Công an và được biết thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. “Những thông tin trên facebook liên quan đến Trại giam số 5 là bịa đặt, toàn bộ cán bộ và phạm nhân ở Trại giam đều an toàn trước, trong và sau mưa lũ vừa qua” - Thượng tá Lê Văn Cứu, Giám thị Trại giam số 5 khẳng định!

Theo Trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Đội tham mưu Trại giam số 5 cho biết, do mưa lớn vào các ngày 10 và 11-10 đã làm cho mực nước sông Hép, chảy qua địa bàn huyện Yên Định (Thanh Hóa) dâng cao, đã tràn vào khu vực Trại giam số 5 làm cho các Phân trại số 2 và 3 bị ngập và bị cô lập. Tuy nhiên, Ban Giám thị Trại giam số 5 đã có ngay phương án di chuyển 700 phạm nhân ở 2 phân trại này đến nơi an toàn. Về thông tin bịa đặt nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đang điều tra người tung tin bịa đặt về việc nam thanh niên trộm chó bị đánh tử vong…

Theo CAH Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, sau khi xuất hiện thông tin và hình ảnh trên facebook cho rằng người dân đã đánh chết đối tượng trộm chó ở huyện Lục Nam, chỉ huy CAH đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định không có vụ việc như vậy xảy ra trên địa bàn và hiện Cơ quan CSĐT - CAH Lục Nam đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ đối tượng tung tin thất thiệt lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận để xử lý.

Thông tin trộm chó bị đánh chết ở Vĩnh phúc được đăng lên facebook là thông tin bịa đặt

Liên quan đến những tin đồn thất thiệt được tung lên mạng xã hội, cách đây hơn 1 tháng, Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền 10 triệu đồng) đối với nữ công nhân đã tung tin đồn thất thiệt bắt cóc trẻ em lên mạng facebook.

Người bị xử lý phạt hành chính 10 triệu đồng là Hoàng Thị Liễu (SN 1996, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), làm công nhân của một công ty có trụ sở ở TP. Vĩnh Yên. Theo CATP Vĩnh Yên, Liễu lỗi vi phạm của Liễu được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP (ngày 13/11/2013) của Chính phủ quy định về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cụ thể, nữ công nhân này có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân.

Nữ công nhân bị phạt hành chính 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt lên mạng xã hội

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an được biết trong tháng 7-2017, Liễu nghe được một số người nói về việc trẻ em bị bắt cóc, nên ngày 20-7 đã sử dụng điện thoại di động của cá nhân để soạn nội dung, rồi đăng thông tin thất thiệt, không được kiểm chứng: “Bọn bắt cóc đã có mặt tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc” lên facebook cá nhân có nick name “ELyna Hoàng”. Thông tin này đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ, gây hoang mang, lo sợ cho nhiều người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Ngay khi xuất hiện thông tin này, CATP Vĩnh Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ trên địa bàn xã Bình Định và các xã trên địa bàn huyện Yên Lạc không xảy ra vụ việc nào liên quan đến bắt cóc trẻ em như tài khoản ELyna Hoàng đăng lên facebook và xác định được chủ tài khoản đăng tin bịa đặt là Hoàng Thị Liễu.

Theo các chuyên gia tâm lý học, việc đăng tải thông tin thất thiệt, không có thật lên mạng xã hội làm cho người dân hoang mang, lo lắng, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT. Tuy nhiên, phần lớn những vụ tung tin bịa đặt lên mạng xã hội vẫn chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính, nên chưa đủ sức răn đe người vi phạm. Do vậy, pháp luật cần có những hình thức xử lý mạnh tay hơn với những trường hợp tung tin thất thiệt lên mạng xã hội, tránh để kẻ xấu lợi dụng hoặc có người cao hứng trước một thông tin gì đó, cũng “tiện tay” tung lên mạng xã hội, không cần kiểm chứng, gây phức tạp về ANTT.