Audio 10-2-2017: Truy tìm nghi can giết một phụ nữ trong nhà nghỉ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, có thể xuất hiện băng giá; Một phụ nữ nghi bị giết trong nhà nghỉ tại Thanh Hóa; Lời khai ghê rợn của kẻ cuồng dâm sát hại cô gái giấu vào bao tải; Tòa phúc thẩm Mỹ đóng băng lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump; Ông Trump bức xúc vì thương hiệu thời trang của con gái bị tẩy chay…

Bản tin phát thanh ngày 10-2-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung, hôm nay (10-2), vùng núi cao ở Bắc Bộ nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C, Mẫu Sơn giảm còn 4 độ C. Những khu vực độ cao trên 1.500m trong 1-2 ngày tới khả năng xuất hiện băng giá, nhưng không xảy ra trên diện rộng.

Đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11-2 nhiệt độ sẽ nhích dần lên.Trời chủ yếu còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời sẽ có nắng ấm trở lại. Sáng nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường sẽ kéo dài đến ngày 11-2.

*Ngày 10-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra vụ án một phụ nữ tử vong nghi bị giết tại nhà nghỉ Hà Tuấn, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa xảy ra vào ngày 9-2.

Cơ quan điều tra cho biết, người phụ nữ có thuê phòng tại nhà nghỉ này cùng một khách nam từ ngày 7-2, sau đó vị khách nam nói với nhân viên nhà nghỉ là ra ngoài có việc rồi không trở lại. Khi lên phòng kiểm tra, nhân viên nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Danh tính người phụ nữ tử vong là bà H. (45 tuổi, trú tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa). Nguyên nhân bà H. tử vong là do bị siết cổ đến tắt thở. Hiện lực lượng công an đang truy tìm đối tượng đến thuê phòng nghỉ với bà H.

*Ngày 10-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Huỳnh Ngọc Phương, 31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Phú Thanh, Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu về Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Bước đầu điều tra cơ quan chức năng xác định, Phương là công nhân công ty Nhôm Toàn Cầu tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) hơn 1 năm nay.  Phương đã đã có 2 vợ 2 con tuy nhiên khi đi làm thì Phương ở trọ.

Đối tượng Phương

Hơn một tháng trước Tết, Phương nhiều lần tới quán cà phê nơi chị H. làm việc để uống cà phê rồi thỏa thuận mua bán dâm với chị H. Sau khi thỏa thuận cả 2 hẹn về phòng chị H. quan hệ. Sau đó, Phương nảy sinh ý định cướp tài sản của chị H., Phương lấy 1 tuýp sắt dài khoảng 80cm đánh nạn nhân đến tử vong. Sợ bị phát hiện, Phương cho xác nạn nhân vào bao tải, sau đó tự mình dùng chiếc xe máy chiếm đoạt của chị H. chở xác đi phi tang.

*Tòa phúc thẩm liên bang ở San Francisco (Mỹ) ngày 9-2 đã ra phán quyết duy trì việc đóng băng lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Tòa đã từ chối yêu cầu của chính quyền nhằm khôi phục sắc lệnh cấm nhập cư trên cơ sở dựa trên những trường hợp khẩn cấp, đồng nghĩa với việc phán quyết của tòa cấp dưới có hiệu lực ngay lập tức.

Phán quyết được đưa ra sau các phiên điều trần nhằm xem xét khả năng liệu có khôi phục sắc lệnh nói trên hay không. Trước đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích phiên điều trần của tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ là "mang nặng tư tưởng chính trị”.

Tổng thống Donald Trump

*Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích hãng bán lẻ Nordstrom vì loại bỏ thương hiệu thời trang mang tên con gái của ông, Ivanka Trump khỏi danh mục bán hàng. Ngoài ra, thư kí báo chí của Nhà Trắng, ông Sean Spicer cũng lên tiếng bảo vệ ý kiến của ông Trump trên Twitter khi cho rằng, ông Trump đang chỉ bảo vệ con gái mình, đồng thời ám chỉ Nordstrom đưa ra quyết định này để phản đối lệnh cấm người dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Vào hôm 5-2, hãng Nordstrom đã tiết lộ việc chuẩn bị ngừng phân phối sản phẩm thời trang mang thương hiệu Ivanka Trump. Truyền thông Mỹ cho biết, ít nhất 4 nhà phân phối khác cũng quyết định làm việc tương tự.

*Ngày 9-2, nhà chức trách bang Espírito Santo, miền Đông Nam Brazil, cho biết, hơn 100 người đã thiệt mạng trong 1 tuần qua tại nơi này do làn sóng bạo loạn bùng phát từ một cuộc đình công của cảnh sát. Bạo loạn chủ yếu diễn ra tại thành phố Vitória, thủ phủ bang Espírito Santo, nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống, đã làm hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt động, các trường học và các cửa hàng buộc phải đóng cửa.

Hơn 1.200 cảnh sát và binh sỹ liên bang đã được triển khai nhưng cho tới nay tình hình vẫn chưa được kiểm soát.