4 gã trai chuyên "ăn" dây cáp điện

ANTĐ - Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt 3 trong ổ nhóm 4 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cắt trộm dây cáp điện trên địa bàn thành phố. Động cơ trộm cắp của nhóm đối tượng này là có tiền để chơi game.

4 gã trai chuyên "ăn" dây cáp điện ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Manh mối điều tra vụ án được CAQ Hoàng Mai tiến hành từ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công trình một trụ sở ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khoảng 4h sáng 21-8. Kẻ gian đã táo tợn cắt trộm khoảng 80m  dây cáp điện 3 pha đang sử dụng, thiệt hại cho chủ đầu tư gần 30 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Từ những manh mối, chứng cứ thu thập, ban chuyên án nhận định thủ phạm vụ trộm là một nhóm đối tượng và thường xuyên hoạt động lưu động gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đêm 24-8, tại công trình khu sân golf ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, kẻ gian cắt trộm 315m dây cáp điện, trị giá khoảng 9 triệu đồng. Trước đó, khoảng 1h ngày 22-8, tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức), khoảng 10m dây cáp điện 3 pha cũng bị kẻ gian cắt phá…

Quá trình rà soát, trinh sát hình sự CAQ Hoàng Mai nắm được vào thời điểm xảy ra vụ trộm rạng sáng 21-8, có một chiếc xe Hyundai Getz của hãng taxi Mỹ Đình, xuất hiện tại hiện trường. Cơ quan công an xác định chủ sở hữu chiếc xe trên là anh Hà Kế Tuấn (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo tường trình của anh Tuấn, anh thuê Nguyễn Văn Đam (27 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) lái chiếc xe trên chở khách. Trinh sát hình sự xác định người này có mối quan hệ thân thiết với một số đối tượng trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng đều từ tỉnh ngoài về Hà Nội thuê nhà, không có việc làm, thường xuyên xuất hiện tại các quán Internet, có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Rạng sáng 26-8, tổ công tác Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phát hiện Nguyễn Văn Đam cùng 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện tại ngõ 402 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an thu giữ chiếc túi xách bên trong có 1 con dao dọc giấy, 1 cờ lê, 1 tuốc nơ vít cùng 3 chiếc kìm. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang mang số công cụ trên tìm đến khu vực quận Hà Đông để trộm cắp dây cáp điện. Danh tính 2 thanh niên đi cùng Đam là Lê Đình Định (30 tuổi) và Lê Đình Đạt (24 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Trong nhóm còn có một đối tượng khác tên là Thắng. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đêm 11-8, tại một công trình ở nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5, phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), Định, Đạt và Đam trộm cắp 15m dây cáp điện trị giá khoảng 50 triệu đồng. Tiếp đó, đêm 16-8, tại một công trình ở huyện Hoài Đức, 3 đối tượng trộm cắp 1 cuộn dây cáp điện dài 15m, trị giá khoảng 7,5 triệu đồng. Đêm 20-8, tại công trình nhà ở thấp tầng TT4, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Định, Đam, Đạt và Thắng trộm cắp được 100m dây cáp điện trị giá khoảng 7,5 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn TP Hà Nội rồi bán cho Dương Thị Nhung (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Vụ án được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.