2 tên cướp giật bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn

ANTĐ - Ngày 28-8, Phòng CSHS, CATP Hà Nội, cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 26-8, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng, đã truy xét, làm rõ và bắt được Nguyễn Bộ, SN 1990, trú quán tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hiện ở ngõ 100 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Bộ là một trong những thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, cách đây 15 tháng. Theo hồ sơ vụ án, hồi 1h30 sáng 21-3-2014, trong khi đang cùng bạn gái tham gia giao thông trên đoạn đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, chị Phạm Thị N, ở TP Hòa Bình, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong có 70 triệu đồng, 1 chiếc iPhone 4S và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 màu đen.

Các đối tượng Bộ và Huy

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp giật, Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAQ Hai Bà Trưng đã phối hợp điều tra. Nhiều đối tượng nghi vấn có biểu hiện hoạt động cướp giật tài sản, nghiện ma túy, thường xuyên vắng nhà, sống lang thang trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh giáp ranh, đã được lực lượng công an sàng lọc rất kỹ.

Thông qua mô tả đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án do người bị hại cung cấp, cơ quan công an đã dựng được đối tượng nghi vấn hoạt động cướp giật là Nguyễn Bộ. Tuy chưa dính tiền án, tiền sự, nhưng Bộ thuộc diện bướng bỉnh, ham chơi, thường xuyên bỏ nhà lang thang với các đối tượng có lối sống buông thả. Bộ có ngoại hình trùng khớp với kẻ ngồi sau xe máy cướp giật chiếc túi xách được chị N ôm giữ trong người vào rạng sáng 21-3-2014.

Quá trình điều tra của cơ quan công an gặp khó khăn, bởi sau khi xảy ra vụ cướp giật tài sản của chị N, Bộ đã biến mất và ngay cả người thân của nghi can này cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, kết hợp với những nguồn thông tin từ bạn bè của Bộ cung cấp, các chiến sỹ Đội 8 và lực lượng CSHS - CAQ Hai Bà Trưng nắm được đối tượng này có mối quan hệ với một số đối tượng ở Trung Quốc và nhận định Bộ đã lẩn trốn ở khu vực bên kia biên giới.

Trong khi cơ quan điều tra đang tập trung xác minh những nguồn thông tin nêu trên giữa tháng 8-2015, Đội 8 nắm được Bộ đã rời Trung Quốc về Việt Nam và lẩn trốn tại nhà người quen ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau gần 2 tuần tập trung xác minh, thu thập các luồng thông tin liên quan đến hoạt động của Bộ, đến ngày 26-8-2015, Đội 8 phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng đã bắt được nghi can vụ cướp giật tài sản xảy ra cách đây 15 tháng, ngay khi Bộ vừa về nơi ở tại ngõ 100, đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng.

Lời khai của Bộ thể hiện, do cần tiền tiêu xài, đã cùng với bạn là Trần Lê Huy, SN 1991, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đi cướp giật tài sản. Đêm 20-3-2014, Huy đã lấy xe máy Yamaha Exciter của gia đình chở Bộ lang thang tìm mục tiêu gây án. Sau khi cướp giật được túi xách của chị N, Huy chở Bộ đến phố Đội Cung, quận Hai Bà Trưng, và lục lọi, lấy được tiền, tài sản của người bị hại. Huy chia cho Bộ 30 triệu đồng và chiếc iPhone 4S, phần còn lại là 40 triệu đồng và chiếc điện thoại Nokia X1 Huy giữ cho mình sử dụng. 

Đánh hơi thấy cơ quan công an đang điều tra, Bộ đã bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi về thành phố Vinh. Khi cạn tiền, Bộ quay về nơi ở tại Hà Nội với ý định kiếm tiền để tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt. Ngoài vụ cướp giật tài sản nêu trên, Bộ và Huy còn khai nhận đã gây ra 2 vụ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ lời khai của Bộ, Đội 8 đã bắt khẩn cấp Huy về hành vi cướp giật tài sản.
Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Bộ và Huy gây ra, liên hệ với Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.780) để giải quyết.