2 người Lào mang 16.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ

ANTĐ.VN –Lực lượng chức năng Hà Tĩnh và Nghệ An vừa phối hợp bắt giữ 2 người Lào vận chuyển ma tuý trái phép vào Việt Nam. Hai đối tượng mang theo cả súng tự chế.

Hai đối tượng Bun My Hạ và Văn Xay Hạ.

Nguồn tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 20h ngày 1-3, tại Km81 QL8A đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã mật phục, bắt giữ Văn Xay Hạ (Sn 1995), trú tại bản Nậm Phao, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện bị vây bắt, Văn Xay Hạ đã ra sức chống đối, tìm cách nhảy xuống vực sâu để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Khám xét trong túi xách của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 4 bọc ni lông trong đó chứa 1kg ma túy dạng đá và 80 túi ni lông màu xanh, mỗi túi chứa 200 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Văn Xay Hạ còn mang theo một khẩu súng tự chế bên mình.

Điều tra mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Bun My Hạ (SN 1990), cùng trú tại bản Nậm Pao, khi đối tượng này đang tiến hành giao dịch ma túy tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua từ Viêng Chăn, đưa qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để bán cho một số đối tượng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thì bị bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.