2 "giang hồ" thích… chơi súng

ANTD.VN - CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận từ lực lượng truy nã tội phạm và thực hiện lệnh tạm giam Tạ Văn Dũng (SN 1988) trú tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. 

Đối tượng Nam cùng khẩu súng, đạn bị thu giữ

Theo CQĐT, khoảng tháng 8-2016, Tạ Văn Dũng cùng một đối tượng tên Linh mang khẩu súng “hoa cải” đến TP Cẩm Phả, Quảng Ninh để bán thì bị CATP Cẩm Phả phát hiện. Để lại đồng bọn cùng tang vật, đối tượng Dũng nhanh chân bỏ trốn. Quá trình điều tra, CATP Cẩm Phả đã ra quyết định truy nã số 2 đối với Tạ Văn Dũng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu trinh sát, Tạ Văn Dũng từng móc nối với một số đối tượng ở các bãi than thuộc địa bàn TP Cẩm Phả. Quá trình trốn truy nã, đối tượng Dũng tiếp tục tận dụng các mối quan hệ này để lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng.

Quyết tâm không để đối tượng nguy hiểm nhở nhơ ngoài xã hội, ngày 7-3, trinh sát phòng CS truy nã tội phạm nhận được nguồn tin Tạ Văn Dũng lén lút mò về nhà đã lập tức triển khai phương án quây bắt. Kiên trì 2 ngày đêm mật phục, chiều tối 9-3, các trinh sát đã bắt giữ Tạ Văn Dũng khi đối tượng đang ăn nhậu tại nhà một người bạn ở thôn Khe Khoai.

Trong khi đó, Phạm Hoài Nam (SN 1994), trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng, lại có thú vui là luôn mang theo súng trong người. Khoảng 23h ngày 11-3, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện đối tượng Nam cùng nhóm 4-5 người đang tụ tập tại quán nước hoa quả số 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng đã kiểm tra hành chính.

Trong người Nam, lực lượng công an phát hiện 1 khẩu K59, cùng 8 viên đạn. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 14-3, Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoài Nam để điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng cũng như động cơ mang súng.