19 năm trốn truy nã vẫn không thoát

ANTĐ - Sau 19 năm sinh sống tại Lào, những tưởng đã thoát được sự trừng phạt của pháp luật nhưng 2 đối tượng vẫn bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

19 năm trốn truy nã vẫn không thoát ảnh 1Hai đối tượng Thi và An bị bắt giữ

Tham gia vào đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn và bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, các đối tượng Lương Phò An (SN 1963) và Lương Bún Thi (SN 1975, đều ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã nhanh chân trốn sang Lào. 

Theo tài liệu điều tra, năm 1997, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép với số lượng lớn. Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập để đấu tranh, triệt phá đường dây này. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây trên. Tuy nhiên riêng Lương Phò An và Lương Bún Thi đã nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định truy nã toàn quốc đối với 2 đối tượng Thi và An nhưng sau nhiều năm thông tin của hai đối tượng này vẫn là ẩn số. 

Về phía Lương Phò An và Lương Bún Thi, sau khi bỏ trốn, hai đối tượng sang Lào, thay tên đổi họ tên, tìm cách tiếp cận và sinh sống với những người phụ nữ ở Lào để che giấu thân phận và quá khứ của mình. Quá trình truy tìm các đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã nhận được nguồn tin Thi và An đang xuất hiện tại bản Noọng Hét, Xiêng Khoảng (Lào).

Ngay lập tức, một tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã được cử đi phối hợp với lực lượng công an nước bạn để xác minh, truy bắt các đối tượng trốn truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Lương Phò An và Lương Bún Thi đang trốn tại bản Co Đu, xã Hồi Lống, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng. Kế hoạch vây bắt các đối tượng nhanh chóng được lực lượng công an triển khai, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sáng 27-5, khi An và Thi đi rừng về đã bị Ban chuyên án phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng các đơn vị nghiệp vụ ập vào bắt giữ. Tại thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, An và Thi vờ tỏ ra ngơ ngác, cố tình không nói tiếng Việt. Tuy nhiên, với những bằng chứng rõ ràng của lực lượng công an, An và Thi đã phải thừa nhận chính là các đối tượng trốn truy nã. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục cần thiết, sớm đưa các đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật.