141 CATP Hà Nội bắt giữ 8 thanh niên xăm trổ mang theo ma túy

ANTĐ - 8 thanh niên ngồi trên chiếc taxi đã bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính, phát hiện có ma túy trên xe và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá trong hộp đựng điện thoại iPhone.

Vào khoảng 20h15 ngày 5/5, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác Y11/141 - Công an Hà Nội, do Đại úy Đặng Thành Trung chỉ huy, phát hiện chiếc taxi 7 chỗ biển kiểm soát 28A-023.23, trên xe chở 8 nam thanh niên có nhiều nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình khám xét trên xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nilon nghi ma túy đá ở khe ghế phụ phía sau và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá trong chiếc balo để trên xe

Đấu tranh tại chỗ, 1 trong số 8 nam thanh niên tên Trương Anh Nguyên, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương, thừa nhận gói ma túy đá là của mình.

Đối tượng Nguyên (thứ 5 từ trái sang) 

Theo lời khai, năm 2008, Nguyên từng bị TAND TP Hải Dương tuyên 12 tháng tù giam về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người.

Số "hàng" này được Nguyên mua với giá gần 1 triệu đồng để về sử dụng

Nguyên khai nhận: “Em về quê ngoại ở Hòa Bình và cùng các anh em quen biết ở đây thuê xe xuống Hà Nội chơi. Khoảng 5h chiều, chúng em ngồi uống bia ở một quán ăn, nhưng do không uống được bia nên em ra quán trà đá ngồi. Chắc thấy em xăm trổ nên có một thanh niên đến rao bán cho em. Em mua với giá gần 1 triệu đồng chỗ này, tính về Hà Nội để sử dụng...”.

Được biết, trong số 8 thanh niên trên thì 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, tiếp tục xác minh làm rõ.