Xử phạt 2 lái xe "ngông" say rượu

ANTD.VN - Ngày 27-9, đại diện Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép 3 tháng và xử phạt 17 triệu đồng đối với cá nhân điều khiển xe ô tô không chấp hành đo nồng độ cồn của cơ quan chức năng. 

Lái xe ô tô tỏ thái độ chống đối CSGT tại quận Đống Đa, chiều 26-9

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 15h ngày 26-9, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tại nút Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), nhận được thông báo từ Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông về việc xe ô tô mang biển số Hà Nội có hành vi vượt đèn vàng.

Trước hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của tổ công tác, người điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Nhận thấy hành vi vi phạm nguy hiểm của lái xe, CSGT đã truy đuổi và chặn được phương tiện tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng.

Khi xuống xe, lái xe nồng nặc mùi rượu đã không xuất trình giấy tờ cho lực lượng chức năng kiểm tra và không chấp hành đo nồng độ cồn. Tổ công tác Đội CSGT số 3 đã huy động xe cẩu đến để đưa chiếc xe vi phạm về bãi xe, sau khi buộc lái xe không được kéo dài hành vi “cố thủ” trên nắp ca-po. 

Cũng liên quan đến lái xe ô tô say rượu, ngày 27-9, CATP Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn Tuấn (SN 1971), trú ở TP Thanh Hóa về hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26-9, Lê Văn Tuấn điểu khiển ô tô BKS 36A- 092… rú ga đâm thẳng vào rào chắn cổng UBND tỉnh Thanh Hoá. Lập tức, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra ban đầu, Lê Văn Tuấn rút trong ví chiếc “Thẻ Phóng viên”, mặt sau thẻ ghi Tạp chí Nhà quản lý, và tên gọi trên “Thẻ Phóng viên” là Lê Văn Tuấn, bút danh Lê Tuấn, chức vụ là Trưởng phòng kinh doanh, được cấp ngày 1-1-2015 và ngày hết hạn sử dụng là 31-12-2018… 

Quá trình cán bộ chức năng xử lý sự việc, ông Tuấn tỏ ra bất hợp tác, thậm chí có thái độ thách thức. Qua xác minh số xe ô tô ông Tuấn điều khiển, cơ quan chức năng nắm được chủ sở hữu là một doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa, do ông Tuấn là giám đốc.

Ngoài ra, ông Tuấn không phải là nhà báo, chiếc thẻ ông Tuấn xuất trình là thẻ Cộng tác viên. Chiều 26-9, ông Tuấn vào UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc nhưng do… say rượu nên đã không điều khiển được hành vi.