Xe khách mất lái đâm xe bồn, 4 người trọng thương

ANTD.VN -Chiếc xe khách chở theo 7 hành khách đang lưu thông trên đường thì mất lái lao lên giải phân cách băng qua làn đường bên cạnh và đâm vào chiếc xe bồn chạy ngược chiều. Vụ va chạm đã làm 4 người ngồi trên xe khách bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20’ sáng ngày 25-9 trên QL1A đoạn qua điạ bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chiếc xe khách mang BKS: 37B – 017.15 chở theo 7 hành khách đang lưu thông hướng Nam – Bắc.

Khi đi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách. Chiếc xe này tiếp tục lao sang bên kia đường rồi đâm sầm vào chiếc xe bồn chở xăng mang BKS: 37C – 249.14 (chưa rõ người điểu khiển) chạy hướng ngược lại.

Xe khách mất lái đâm xe bồn, 4 người trọng thương ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm

Cú đâm mạnh khiến xe khách xoay chiều, 4 hành khách ngồi trên xe bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân địa phương đã dùng xà beng phá cửa đưa tài xế đang mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Xe khách mất lái đâm xe bồn, 4 người trọng thương ảnh 2

Nạn nhân bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện

Tại hiện trường, cả xe bồn và xe khách đều bị hư hỏng nặng. 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên gồm: anh Hà Văn Toàn (36 tuổi) trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Trần Thị Hồng (59 tuổi) trú huyện Quế Phong, Nghệ An, Cao Thị Chung (37 tuổi) và Nguyễn Đức Tiến (44 tuổi) cùng trú huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị đa chấn thương và được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.