Xe khách giường nằm lật bên đường, 14 người nhập viện

ANTĐ - Chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe taxi tạt ngang đầu. Tài xế xe khách đánh lái tránh khiến chiếc xe bị lật bên đường. Hậu quả làm 14 người nhập viện, hàng chục hành khách khác hoảng hốt.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 14-1, xe khách mang BKS: 36B-024.96 chở theo khoảng 40 hành khách do tài xế Hoàng Duy Đồng (30 tuổi) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc. Khi xe chạy đến địa phận nam cầu Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thì bất ngờ bị một chiếc xe ta xi chạy cùng chiều tạt ngang đầu.

Hiện trường nơi xe khách lật ngiêng khiến 14 người bị thương.

Tài xế đánh lái tránh khiến chiếc xe mất lái lao đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lao sang bên kia đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn đã khiến 14 hành khách trên xe bị thương, những người còn lại hoảng sợ.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng phá cửa kính đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài đi rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt ở hiện trường để phân luồng các phương tiện tham gia giao thông tránh tình trạng ách tắc cũng như điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nạn nhân bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Tô Thị Hồng (SN 1975) trú Quảng Xương, Thanh Hóa hành khách trên chiếc xe kể lại: “Tôi đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng rầm, người bị hất văng lên. Khi đã định thần, tôi thấy mọi người hốt hoảng la hét. Sau đó, chúng tôi được người dân phá cửa kính đưa ra ngoài. Rất may mà không có ai bị làm sao cả, lúc bị hất bay cả người lên tôi còn tưởng mình không còn cơ hội về ăn tết với gia đình nữa”.

Được biết, chiếc xe này xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh và đang trên đường về Thanh Hóa. Mọi người trên xe hầu hết là người Thanh Hóa đi là ăn đang trên đường trở về quê ăn tết. Chị Uông Thị Tươi một nạn nhân đang cấp cứu ở bệnh viện 115 cho biết: “Tôi nằm trên giường ở tầng 2 thì nghe tiếng động lớn. Sau đó, tôi bị hất văng khỏi giường đầu bị va vào vật cứng đau điếng. Lúc bình tĩnh, tôi thấy xe đã lật nghiêng, mọi người thì đang la hét, hoảng sợ.

Thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, 14 nạn nhân đa phần bị chấn thương phần mềm và chấn thương não, nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Dự kiến trong đêm nay, tất cả nạn nhân sẽ xuất viện. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra nguyên nhân tai nạn.