Quảng Nam:

Xe khách chở gỗ lậu đâm đuôi xe tải, hai người thương vong

ANTD. VN - Do xe khách tháo hết ghế ngồi phía sau để chở gỗ lậu nên khi va chạm, gỗ dồn lên phía trước khiến hai người ngồi trên ca-bin thương vong.

Xe khách BKS 43B-002.21 tháo hết ghế sau để chở gỗ lậu

Khoảng 5h30 ngày 22-5, tại Km 967+400, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến hai người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 51C-428.49 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì bật đèn xi nhan rẽ qua bên trái để vào đổ xăng. Đúng lúc đó, xe khách BKS 43B-002.21 (loại 12 chỗ ngồi), do tài xế Phan Vinh Thân (SN 1983, trú TT. Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau không phanh kịp đã đâm mạnh vào đuôi xe tải. Cú va chạm khiến lái xe khách bị thương nặng. Người đi cùng anh Thân là anh Phan Công Quang (SN 1981, trú TT. Trà My) tử vong tại chỗ.

Theo Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, chiếc xe khách chở khoảng 2 mét khối gỗ (gồm gỗ xoan đào và gỗ dổi, thuộc nhóm III, V). Đây là gỗ lậu vì không có giấy tờ hợp pháp. Do xe khách này đã được tháo hết ghế ngồi phía sau để chở gỗ nên khi va chạm, số gỗ trên xe bị dồn mạnh lên phía trước, chèn ép người ngồi trên ca-bin gây thương vong.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.