Xe container tông CSGT rồi đánh võng bỏ chạy

ANTĐ.VN - Thiếu tá Trần An Ninh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa truy bắt một xe container vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào lực lượng CSGT rồi lạng lách, đánh võng trên QL 1A để bỏ trốn.

Lực lượng CSGT truy đuổi xe container vi phạm

17h ngày 30-3, xe đầu kéo mang BKS 51C - 54891 kéo theo rơ-moóc 51R- 07220 do tài xế Nguyễn Điện Biên (SN 1985, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông trên QL 1A, đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vi phạm tốc độ 75/60 km/h.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế container không chấp hành, lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy.

Lực lượng CSGT đã sử dụng xe đặc chủng bám theo, hú còi truy đuổi, nhưng lái xe container ngoan cố, lạng lách, đánh võng, chèn ép xe CSGT với tốc độ cao, không cho xe CSGT vượt lên.

Sau khi bỏ chạy được khoảng 17km, đến trạm thu phí cầu Rác (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) thì tài xế mới chịu dừng xe, lúc này lực lượng CSGT vượt lên và bắt giữ.

Sự việc khiến những người tham gia giao thông trên QL 1A bị một phen hú vía.

Thiếu tá Ninh cho biết thêm: "lãnh đạo Phòng chỉ đạo tổ tuần tra bám theo, không nhất thiết phải vượt lên vì càng vượt lên thì xe container càng tăng tốc, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đồng thời liên lạc với trạm thu phí cầu Rác ở gần đó phối hợp chặn bắt".

Được biết, trước mắt cơ quan chức năng đã xử phạt tài xế Nguyễn Điện Biên với 3 lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chạy quá tốc độ quy định từ 10 - 20km, và lạng lách, đánh võng trên đường.