Bến Tre

Xe buýt lật đè chết cả hai vợ chồng, 6 người khác bị thương

ANTD.VN - Trong lúc đang lưu thông, xe buýt bất ngờ bị leo lên dải phân cách bị lật nghiêng, đè chết 2 vợ chồng người đi xe máy. Vụ tai nạn còn khiến 6 hành khách trên xe buýt bị thương nhập viện cấp cứu.

Khoảng 7h, sáng 16-4, tại QL 60 đoạn thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 6 hành khách trên xe buýt bị thương nhập viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 71FB- 4210 do hai vợ chồng ông PhạmVăn Sơn (SN 1958) và bà Nguyễn Hữu Chi (SN 1958, ngụ cùng ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển băng qua đường.

Lúc này chiếc xe buýt tuyến Bến xe Bến Tre- Chợ Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú) mang biển số 71B-005.48 do tài xế Nguyễn Phi Hùng (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) điều khiển trên QL60 hướng từ huyện Thạnh Phú đi TP Bến Tre. Khi đến đoạn đường trên thấy xe máy của vợ chồng ông Sơn băng qua đường, xe buýt thắng gấp và leo lên dải phân cách bị lật xe đè cả hai vợ chồng ông Sơn, bà Chi tử vong tại chỗ.

Trên xe buýt lúc này có nhiều hành khách, trong đó có 6 người bị thương (trong đó có 2 mẹ con) phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre đã đến phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh thăm các nạn nhân bị thương

Cùng ngày, sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre và Ban an toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu thăm hỏi các nạn nhân bị thương và trao 5 suất hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng (2 mẹ con/suất hỗ trợ), hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân 10 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.