Trường học hay bãi giữ xe "dù"?

ANTD.VN - Không hợp đồng, không giấy phép, không phát hành vé theo quy định, nhiều năm nay việc sử dụng sân chơi trong các trường học làm bãi trông giữ xe vẫn diễn ra một cách tràn lan.

Sau sự việc một học sinh của trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị gãy chân do xe taxi đi trong trường va phải, nhiều phụ huynh băn khoăn về vấn đề an toàn của con em mình khi đến lớp. Thực tế, không ít trường học đã bị biến thành điểm trông gửi xe. Vì thế, câu chuyện tai nạn giao thông hiện nay không còn là “đặc sản” đường phố mà nó có thể xảy ra ngay cả ở nơi tưởng như an toàn nhất: sân trường.

Trường học hay bãi giữ xe "dù"? ảnh 1Bãi gửi xe trong trường Tiểu học Nghĩa Dũng

Học sinh mất chỗ chơi

Trường THPT Quang Trung - Đống Đa ở 178 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) là một ngôi trường có không gian lý tưởng. Bên cạnh các dãy phòng học đẹp đẽ, khang trang, sân trường cũng khá rộng rãi. Vì thế lúc giải lao hoặc sau giờ tan lớp, nhiều học sinh vẫn lưu lại trường để chơi thể thao, tập bóng, đá cầu... Tuy vậy thời gian gần đây, nhiều em đã phải từ bỏ thói quen này bởi nhà trường đã làm dịch vụ trông giữ xe ô tô ngày đêm. Sân trường lúc nào cũng thường trực ít nhất 10-15 xe ô tô các loại. 

Không chỉ chiếm dụng mất sân chơi của học sinh, việc tổ chức trông giữ xe ô tô ngay trong sân trường cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do học sinh mải nô đùa, trong khi trường THPT Quang Trung - Đống Đa lại cho phép xe ô tô ra vào liên tục bất kể giờ giấc. Có mặt tại trường vào sáng 24-2, chúng tôi còn chứng kiến một chiếc xe gửi tại đây bỗng dưng hú còi báo động ầm ĩ ngay giữa giờ học. Nhân viên bảo vệ phải mất đến gần 10 phút vẫn không thể nào tắt được thứ âm thanh quái ác làm ảnh hưởng đến việc học của nhà trường.

Tương tự, một phần sân trường Tiểu học Nghĩa Dũng ở 55 Nghĩa Dũng (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng biến thành bãi trông giữ xe từ nhiều năm nay. Có mặt tại đây sáng 28-2, dù đang trong giờ học nhưng chúng tôi vẫn đếm được có tới 13 chiếc xe đang đậu trong sân trường.

Chị P.T.H - một phụ huynh nói với vẻ rất ái ngại: “Đây là trường tiểu học nên các cháu học sinh độ tuổi chỉ từ 6-11. Chính vì còn quá nhỏ nên khả năng quan sát và phản ứng với xe cộ còn hạn chế, không thể nhanh nhạy như người lớn. Trẻ con lại mải chơi, vậy mà nhà trường vẫn cho xe ô tô được ra vào tự do nên tôi rất lo, nhỡ con mình xảy ra vẫn đề gì thì biết kêu ai?”.

Trường học hay bãi giữ xe "dù"? ảnh 2Chiếc xe này vô tư ra vào sân trường THPT Quang Trung - Đống Đa ngay trong giờ ra chơi của học sinh

Mất bò vẫn chưa lo làm chuồng

Nói về việc sử dụng sân trường làm nơi trông giữ xe, bà Đỗ Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Dũng cho biết, sau sự cố xảy ra ở trường Tiểu học Nam Trung Yên, Ban giám hiệu nhà trường cũng rất lo nguy cơ xảy ra tai nạn với học sinh.

“Hiện nay trường Tiểu học Nghĩa Dũng có 4 xe ô tô là của giáo viên và khoảng hơn 10 xe là của người dân xung quanh gửi. Với các xe ô tô của giáo viên, chúng tôi yêu cầu các thầy cô phải đến thật sớm trước khi học sinh tới lớp và về  muộn sau khi các em đã ra hết sân trường. Còn việc nhận trông xe thêm là nhà trường cũng muốn tạo thêm nguồn thu cho quỹ của công đoàn vì hiện nay quỹ rất eo hẹp. Ngoài ra một phần được dùng để chi trả lương cho bảo vệ” - bà Thanh nói.

Về trách nhiệm cá nhân, bà Thanh cũng thừa nhận: “Việc cho gửi xe trong sân trường dù đứng ở góc độ nào đó mà nói cũng là không đúng. Nếu có nguồn thu thì tất cả mọi người đều được hưởng, nhưng khi xảy ra sự cố thì Hiệu trưởng lại là người chịu trách nhiệm chính. Không chỉ là nguy cơ tai nạn, giả sử xảy ra cháy nổ, mất mát tài sản thì tôi cũng phải là người đứng ra giải quyết. Vì thế nếu cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt thì nhà trường cũng sẽ chấp hành”.

Trong khi đó, khi được hỏi về chủ trương nhận trông giữ xe của trường mình, bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung - Đống Đa lại từ chối vì lý do bận đi họp. Trao đổi nhanh với chúng tôi qua điện thoại, bà Hạnh cho rằng số lượng xe ô tô gửi trong trường là không đáng kể và không có gì đáng phải quan tâm.

Thực tế, với lượng xe ô tô gia tăng chóng mặt như hiện nay thì nhu cầu về bãi đỗ là rất lớn. Thế nhưng, tận dụng sân chơi của học sinh để làm dịch vụ trông giữ thì cũng cần phải xem lại, nhất là khi việc này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và sự an toàn của các em. Mặt khác, bấy lâu nay chúng ta vẫn kiên quyết dẹp bỏ các điểm trông giữ xe không phép thì việc tồn tại những bãi xe “dù” trong trường học cũng không thể là ngoại lệ.