Ném đá vào phương tiện trên đường cao tốc:

Phải xử lý nghiêm, không để chết người hàng loạt

ANTD.VN - Sau một thời gian im ắng thì nay, tình trạng ném gạch, đá vào xe khách trên các tuyến đường cao tốc lại xuất hiện. Ngoài việc thiệt hại về người và tài sản, những vụ việc này còn khiến cho tâm lý của hành khách, lái xe hoảng sợ, hoang mang bởi chẳng biết “tử thần” sẽ hỏi thăm mình vào lúc nào.

“Tử thần” bất ngờ trên cao tốc

Tối 18-10, chiếc xe khách mang BKS 29B-140.91 của nhà xe Anh Huy lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hướng về Hà Nội, khi đi qua đị bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bị một số đối tượng đứng ở trên cầu vượt ném đá vào cửa kính phía trước. Một hòn đá lớn lao thẳng vào tấm kính chắn gió tạo thành một lỗ thủng lớn trước khi gây thương tích cho lái xe. 

Nén chịu đau, lái xe đã bình tĩnh điều khiển phương tiện không bị lật bởi tốc độ cao, từ từ giảm tốc độ trước khi bật đèn tín hiệu khẩn cấp và tấp vào lề đường. Sự việc xảy ra đã khiến hàng chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn và bức xúc. Lái xe khách trên là anh Lê Thế Tiến một tay ôm chặt cánh tay còn lại đang chảy máu do vết thương do hòn đá gây ra, gượng dậy đứng lên trấn an hành khách trước khi được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. “Nếu như lái xe bị mất lái thì không biết hàng chục hành khách trong xe có còn toàn mạng được nữa hay không”-anh Nguyễn Văn Hòa, hành khách trên xe khách này bức xúc trước sự việc.

Chiếc xe khách bị đối tượng ném hòn đá nặng vỡ kính chắn gió phía trước

Không chỉ có xe khách, ngay cả xe ô tô cá nhân đi trên những tuyến đường cao tốc cũng là “con mồi” của những đối tượng ném đất đá. Cuối tháng 6 vừa qua, chiếc xe Toyota 4 chỗ mang BKS Hà Nội đi trên đường cao tốc Hà Nội –Thái Nguyên hướng về Thái Nguyên, khi chuẩn bị lưu thông qua cầu vượt Bắc Phú, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn đã bất ngờ bị đối tượng lạ mặt ném thẳng hòn đá lớn vào xe. Sức nặng của hòn đá cộng hưởng với tốc độ của phương tiện đã khiến cho tấm kính chắn gió phía trước xe bị thủng một lỗ lớn. Thời điểm xảy ra sự việc trên xe có hai người, người phụ nữ ngồi trên xe đã ngất lịm vì quá hoảng sợ. Lái xe ô tô trên đã phải đi thêm vài km nữa mới dám dừng lại kiểm tra xe trước khi đến trình báo cơ quan công an.

Cách đây chưa lâu, xuất phát từ mâu thuẫn cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe với nhau, Trần Đức Cường Sơn (28 tuổi, nhân viên một nhà xe chạy tuyến Sơn La - Hưng Yên) và Nguyễn Đình Tướng (33 tuổi) quê ở Hưng Yên và 6 đối tượng khác đã dùng gạch đá ném vỡ cửa kính chắn gió phía trước của một xe khách chạy tuyến Sơn La – Hưng Yên. Vụ án sau đó đã được CAH Gia Lâm, Hà Nội điều tra làm rõ, khởi tố 8 đối tượng có liên quan gây ra nhiều vụ ném đá vào xe khách trên nhiều tỉnh thành của cả nước.

Nghịch dại hay trò bẩn giữa các nhà xe?

Vẫn còn chưa hết bức xúc sau khi lái xe của hãng bị đối tượng ném đá gây thương tích, thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, Khúc Hữu Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đất Cảng nhận định: Nếu trẻ con nghịch dại thì thường chỉ ném viên đá nhỏ, đằng này lại cả một hòn đá nặng vài kg thì không thể coi đó là chuyện thường được. Chúng tôi cũng không loại trừ có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe bằng trò “bẩn” này.

Nhiều vụ ném gạch, đá xuất phát từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe đã từng xảy ra

Sáng 21-10, Đại úy Lê Hồng Phong, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, (Cục CSGT) cho biết: Chỉ 5 phút sau khi sự việc xe khách BKS 29B-140.91 bị ném đá, lực lượng CSGT đã có mặt phối hợp với nhà xe di chuyển số hành khách này sang phương tiện khác để đảm bảo an toàn, đồng thời cùng CAH Yên Mỹ thu thập chứng cứ, lập hồ sơ điều tra làm rõ sự việc. Cùng ngày, trao đổi với lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên qua điện thoại, đại diện đơn vị cho hay đã nắm bắt được vụ việc, hiện Phòng CSHS đang phối hợp chỉ đạo cùng với CAH Yên Mỹ, Hưng Yên tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo ANTĐ liệu vụ ném đá trên xe khách này có phải là dấu hiệu của tình trạng tranh giành khách trên đường hay không, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, (Cục CSGT) khẳng định: Sơ bộ ban đầu hiện chưa xác định được có dấu hiệu bảo kê hoặc tranh giành khách giữa các nhà xe. Do đặc thù tuyến đường cao tốc với chiều dài hàng chục km, đi qua nhiều cánh đồng, khu vắng dân cư nên rất hiếm khi có tình trạng lái xe khách dừng đỗ dọc đường để đón trả khách. Để đảm bảo ATGT, ngoài hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24h trong ngày, lực lượng CSGT của đơn vị trong ngày thường xuyên tuần tra, cắm chốt, đảm bảo ATGT nhưng những nguy cơ xảy ra gây mất ATGT từ các vụ ném đá này vẫn còn.

3 trong số 8 đối tượng  liên quan đến các vụ ném gạch đá lên xe khách đã bị CAH Gia Lâm, Hà Nội truy tố vào năm 2015

Qua thống kê từ khi tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi vào hoạt động, đã xảy ra 16 vụ ném đất đá lên các phương tiện xe khách, xe ô tô cá nhân. Trong số đó có 9 vụ gây thiệt hại về tài sản ở nhiều mức độ khác nhau như vỡ kính, rạn nứt kính, vỡ đèn...và 1 vụ khiến lái xe bị thương.

“Trên đường cao tốc xe khách cũng như xe ô tô cá nhân chạy với tốc độ rất cao. Chỉ cần một mẩu đá nhỏ văng vào kính xe cũng đã gây ra tâm lý bất ổn và giật mình của lái xe, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn. Trong những tình huống này, việc ném cả hòn đá vào kính như những vụ việc trên rõ ràng khiến cho sự sống và cái chết của lái xe, hành khách trở lên mong manh hơn lúc nào hết.

Việc có hay không tình trạng cạnh tranh bẩn giữa các nhà xe hay chỉ là trò nghịch dại của trẻ con chăn trâu sẽ nhanh chóng được Cơ quan CSĐT làm rõ. Nhưng bất luận nguyên nhân xuất phát từ đâu thì những hành vi vi phạm trên cần phải nhanh chóng bị xử lý nghiêm, tạo sự răn đe, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc”-Đại úy Lê Hồng Phong bức xúc.