Những vụ nổ kinh hoàng trên xe khách

ANTD.VN -Từ năm 2014 đến nay liên tiếp xảy ra 3 vụ nổ kinh hoàng trên xe khách khiến nhiều người thương vong. Các sự vụ đã trở thành nỗi ám ảnh người người dân mỗi khi đi xe khách.

Xe khách phát nổ lúc nửa đêm ở Bắc Ninh khiến 2 người thiệt mạng

Vào khoảng 23h đêm 21-2-2017, chiếc xe khách mang BKS 14b-006.94 khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua Đông Du, địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến chiếc xe nhanh chóng bốc cháy. Hậu quả bước đầu xác định ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương rất nặng, một số người khác bị thương nhẹ.

Khoảng 2h15 phút sáng nay 22-2, sau hơn 3 tiếng đồng hồ tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết hiện trường, chiếc xe khách tuyến Thái Nguyên – Quảng Ninh mang BKS 14B-006.94, đã được cẩu kéo, đưa về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ nổ xe khách khiến 2 người tử vong.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong và 14 người bị thương, được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị và cơ bản sức khỏe đã ổn định.

Các nạn nhân bị thương trú ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, trong đó nhỏ tuổi nhất là bé gái 5 tuổi, quê quán Thái Nguyên.

Một cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường nhận định: “Vụ nổ không giống với những sự cố cháy, chập điện xe khách thông thường. Nhiều khả năng có chất lạ trên xe khách”.

Theo ông Quỳnh, hiện lực lượng y tế do Giám đốc Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo đã chuyển toàn bộ người bị thương về Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngoài ra, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh cũng được huy động để rà chất nổ trên xe giường nằm.

Ông Quỳnh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm và lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng trên xe khách.

Pháo phát nổ trên xe khách, 8 người tử vong

Khoảng 4h sáng 2-6-2016, chiếc xe khách 35 chỗ ngồi của nhà xe Khánh Đơn chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) về huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ nổ tung khi cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km.

Tại hiện trường, phần đuôi xe khách Khánh Đơn nát vụn, phía sau gỗ chất cao gần tới nóc. Những thanh gỗ dài khoảng 80, dày khoảng 20 cm và khá nặng nên không văng xa.

Theo ghi nhận của nhà chức trách có 8 hành khách tử vong, 5 người bị thương, đều là người Việt đi làm ăn ở Lào.

Xe khách nổ do pháo trên xe, khiến 8 người Việt thiệt mạng.

Vụ việc được giao cho Phòng phòng chống tội phạm ma túy – Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng phía Lào làm rõ. Toàn bộ lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo được huy động sang phía Lào để hỗ trợ cấp cứu những người bị thương.

Chiều cùng ngày, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên do pháo cất giấu trên xe khách phát nổ.

Loa phát nổ như bom trên xe khách, 3 người bị thương

Ngày 30-9-2014, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ nổ một hộp quà trên xe khách giường nằm (chạy tuyến Vinh – Hà Nội) khiến 3 người bị thương.

Trước đó, ngày 27-9, hộp quà này được một thanh niên đến gửi nhà xe ra địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), cước phí vận chuyển là 50 nghìn đồng. Người này ghi số điện thoại trên gói đồ và dặn nhà xe, khi nào ra đến Thanh Hóa, gọi vào số điện thoại này sẽ có người ra nhận.

Khi xe sang địa phận Thanh Hóa, phụ xe gọi vào số điện thoại ghi trên hộp để thông báo chuẩn bị ra lấy nhưng không ai nghe máy. Hơn 3 ngày sau, nhà xe vẫn không liên lạc được với người nhận hàng, người gửi cũng không thấy hỏi tình hình gói hàng đã đến tay người nhận hay chưa.

Tò mò về món đồ khách gửi, phụ xe mở ra xem thì thấy đó là chiếc loa hình trụ, dài khoảng 20cm, màu đen, có chỗ cắm USB. Anh này cắm chiếc USB vào để nghe nhạc thì một tiếng nổ lớn vang lên, mùi thuốc nổ nồng nặc, phần đầu xe vỡ vụn, 3 người nhà xe bị thương phải vào viện cấp cứu.

Sau quá trình điều tra vụ nổ trên, ngày 26-10-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Lê Đức Đệ (25 tuổi, ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người. Đệ là hung thủ gửi chiếc loa gây ra vụ nổ trên xe khách chạy tuyến Vinh – Hà Nội khiến 3 người bị thương.

Đối tượng Lê Đức Đệ.

Theo lời khai của Đệ, do mâu thuẫn trong làm ăn, Đệ nảy sinh ý định trả thù  anh Lê Công Tùng (29 tuổi, ở xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Giám đốc cơ sở Tùng Bách chuyên làm cửa sổ, trần thạch cao, lắp đèn trang trí) nên đã tìm mua thuốc mìn và loa nghe nhạc về để chế mìn tự tạo.

Chế tạo mìn xong, Đệ mang "sản phẩm" trên đến TP Vinh. Bên ngoài có ghi tên, địa chỉ kèm theo số điện thoại người nhận.

Lúc đầu, Đệ định gửi hộp quà có chứa mìn bằng đường bưu điện nhưng sợ bị lộ nên anh ta mang ra bến xe Vinh gửi xe khách. Tuy nhiên do Đệ ghi nhầm số điện thoại nên “quà” không đến được tay người nhận nên đã gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Nổ xe khách ở Đại Bái, Bắc Ninh năm 2003

Vào khoảng 7h30 ngày 2-5-2003, tại khu vực cổng chợ thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc: Chỉ sau một tiếng nổ, chiếc xe khách mang biển số 29H-6583 do tài xế Nguyễn Văn Tiếp điều khiển bốc cháy dữ dội. Khoảng 50 hành khách trên xe và 30 người đi đường, buôn bán tại cổng chợ đã gặp nạn. 5 người đã chết ngay tại chỗ. Số còn lại được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh Bắc Ninh. Có gia đình cả 5 người đang trên đường đi ăn giỗ tại Hà Nội đều gặp nạn.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm các nạn nhân vụ nổ xe khách ở Đại Bái, được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Những người chứng kiến cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ và ngay sau đó khói trắng cùng hơi nóng phụt ra ngoài cửa kính, cửa ra vào phía trước (cửa sau đóng chặt). Sự việc chỉ diễn ra vài giây nhưng sức nóng làm bỏng toàn bộ số người đi trên xe. Hơn 10 người bất tỉnh nằm gục trong ôtô. Một số hành khách còn khỏe lao ra ngoài, áo quần cháy rụi, quăn queo. Họ lao xuống hồ nước gần cạnh, giật bỏ quần áo trên người làm tuột da. Nhiều người bị cháy biến dạng, lột toàn bộ da mặt, da tay. Ngay cả người phụ lái đứng tại cửa xe kịp nhảy ra ngoài cũng bị cháy rụi phần lưng áo, bỏng vai và mặt.

Hơn 20 nạn nhân nặng được đưa tới Viện bỏng Lê Hữu Trác (Viện Bỏng quốc gia). Số còn lại nằm rải rác tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành và các bệnh viện trung ương ở Hà Nội. Nhiều người trong số này trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điêu tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết nguyên nhân vụ nổ trên xe khách có vận chuyển thuốc nổ. Thuốc nổ này được rút ra từ các viên đạn (lấy vỏ đạn để đúc đồng). Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết, trên xe lúc đó còn chở khoảng 100 kg đạn chì súng hơi mới cán xong còn khá nóng.