TP.HCM:

Nhân viên khách sạn chạy ô tô của khách gây tai nạn chết người

ANTD.VN - Nhân viên khách sạn tự ý lấy ô tô của khách thuê phòng chạy rồi gây tai nạn khiến 2 người thương vong. Hiện nhân viên này đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy tìm.

Ngày 10-7, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đang truy tìm nhân viên của một khách sạn trên đường Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã tự ý lấy xe của khách chạy rồi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Vụ việc khiến 1 hành khách trên xe taxi tử vong và tài xế taxi trọng thương, nhập viện.

Hiện Công an đang truy tìm tên nhân viên trên để phục vụ công tác điều tra. Tài xế xe taxi bị thương nặng, hôn mê sâu đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc taxi biến dạng hoàn toàn sau cú tông. Ảnh: facebook

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 9-7, Nguyễn Công Chuẩn (nhân viên khách sạn) điều khiển ô tô 5 chỗ hiệu Mazda CX-5 mang BKS: 81A – 144.89 chở theo một người chạy trên đường Hoa Lan, hướng từ đường Cù Lao về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Khi đến giao lộ với đường Hoa Phượng thuộc phường 2, quận Phú Nhuận, thì bất ngờ tông thẳng vào xe taxi mang BKS: 56M – 2568, do anh Nguyễn Minh Bảo đang chở khách là chị Trần Huỳnh H (ngụ quận Phú Nhuận).

Lực tông mạnh đã tạo ra tiếng động chát chúa làm phá tan không khí yên tĩnh lúc nữa đêm. Sau va chạm, chiếc taxi lộn nhiều vòng rồi va vào bức tường cách đó khoảng 10m mới dừng lại.

Tài xế Bảo và chị H bị mắc kẹt, kêu cứu thất thanh trong phương tiện bị vò nát, biến dạng hoàn toàn. Người dân nhanh chóng dùng xà beng cậy đóng sắt vụn cứu 2 người ra ngoài đưa đi cấp cứu, nhưng chị H đã tử vong; tài xế taxi hôn mê, đang được các bác sĩ điều trị.

Chiếc xe Mazda CX-5 cũng hư hỏng nặng phần đầu, dầu nhớt chảy lênh láng. Chuẩn và 1 người trong xe đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.