Đồng Nai

Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 1 người chết, 17 người bị thương

ANTD.VN - Chiều 4/1, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) được xác định ban đầu là do xe container mất lái lao qua phải, chắn ngang đường.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 4/1 (đoạn thuộc ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Liên quan đến vụ "Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, hàng chục người thoát chết" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tiIn, diễn biến mới nhất, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe container mất lái, chắn ngang đường.

Theo đó, thời điểm trên, xe container mang BKS 51C - 573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chạy hướng Dầu Giây về TP. HCM.

Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên xe container bất ngờ mất lái, lao sang làn đường bên phải, chắn ngang đường. Cùng thời điểm, xe khách mang BKS 77B -010.40 do tài xế Cao Đình Tân (SN 1972, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, trên xe chở 18 người và xe khách khác mang BKS 77B - 009.38 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Định, cả 2 xe cùng 45 chỗ) điều khiển, chở 30 người lưu thông cùng chiều phía sau đã va chạm với xe container.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 17 người bị thương phải nhập viện. Nạn nhân Nguyễn Văn Huy (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Định) đi trên xe khách mang BKS 77B-010.40 đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP. HCM).