Mạo hiểm "đi trốn" bằng xe đạp

ANTD.VN - Tham gia các tour xe đạp, du khách rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực. Mối giao hòa giữa con người với con người, với cảnh quan thiên nhiên, giao lưu văn hóa vùng miền cũng hình thành từ ấy!

Tour xe đạp từ Hà Nội - Hà Giang 

Trải dài từ Bắc vào Nam, cảnh quan thiên nhiên Việt Nam là một vốn quý để phát triển du lịch mạo hiểm bằng xe đạp. Ở đó có những rặng đào nở hoa giữa núi rừng Tây Bắc; từng bậc ruộng bậc thang lúa chín vàng; điệu hát mê luyến vang lên giữa đất trời Hòa Bình; màu đất đỏ Tây Nguyên; bờ biển cát trắng trải dài…

Tour du lịch mạo hiểm bằng xe đạp tại Việt Nam còn mới song có nhiều tiềm năng phát triển bởi đã và đang thu hút được nguồn khách trong nước và quốc tế. Đây là hình thức du lịch được cho là tối ưu nhất để phát triển du lịch xanh, tiến tới du lịch bền vững.

Có nhiều loại tour xe đạp, tùy theo từng lứa tuổi, thời gian, mong muốn trải nghiệm các cung đường của người tham gia. Tour được ưa chuộng nhất là Hà Nội - TP.HCM, rất phù hợp cho người trung tuổi hoặc các gia đình đạp xe dọc bờ biển; lại nhiều lựa chọn về dịch vụ, lưu trú, đáp ứng nhu cầu các thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Bỉ... Với những người giàu kinh nghiệm, các câu lạc bộ đam mê đạp xe, tour chinh phục Tây Bắc - Đông Bắc có nhiều đường đèo dốc nhất Việt Nam sẽ thỏa mãn niềm đam mê trong họ.

Đam mê + Kinh nghiệm + An toàn

Theo anh Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Ốc Sên Mạo Hiểm, chuyên tổ chức các tour xe đạp cho biết: “Dù ở vị trí tổ chức hay tham gia một tour du lịch mạo hiểm bằng xe đạp, đều phải đòi hỏi 3 yếu tố: đam mê, kinh nghiệm đạp xe và tính an toàn phải đặt trên hết”. Những người mới tham gia thường e ngại vì chưa thể tưởng tượng rõ nét về trải nghiệm đầu tiên như thế nào, đó đã là một tính mạo hiểm.

“Dù ở vị trí tổ chức hay tham gia một tour du lịch mạo hiểm bằng xe đạp, đều phải đòi hỏi 3 yếu tố: đam mê, kinh nghiệm đạp xe và tính an toàn phải đặt trên hết”.

Ông Nguyễn Văn Tuyên (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Ốc Sên Mạo Hiểm)

Kể cả người có kinh nghiệm, khi chuẩn bị đến một vùng đất mới, họ cũng không hình dung được toàn bộ cung đường, khí hậu, thời tiết, các yếu tố ngoại cảnh ra sao. Nguy cơ gặp nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra từ điều đơn giản: con trâu, con bò chạy qua khi đang đạp xe mà rất có thể sẽ không phanh kịp; hay đá rơi, sạt đường, mưa lũ… chẳng thể dự tính trước hoàn toàn.

Quan trọng nhất, trước khi tham gia, du khách cần kiểm tra sức khỏe xem có đủ khả năng trải nghiệm tour hay không, nên có một khoảng thời gian tập luyện nhất định khoảng từ 7 đến 45 ngày để các cơ, xương quen với việc vận động đạp xe tránh chấn thương, nhức mỏi. Khi tìm hiểu kỹ về chương trình, thông tin tour, du khách sẽ vượt qua được rào cản tâm lý lo sợ, an tâm lên đường. Thông thường, cứ 8 người đạp xe đạp sẽ có một người hướng dẫn.

Tùy thuộc vào mức độ khó dễ của tour sẽ có xe tải hoặc xe khách hỗ trợ. Đối với các công ty du lịch, tìm được một người hướng dẫn vừa tâm huyết, vừa giàu kinh nghiệm về lĩnh vực du lịch, sơ cấp cứu, lại ham học hỏi là điều cực kỳ khó. Mỗi tour tuyến có điểm đặc sắc khác nhau, phần lớn những gì du khách nhìn, nghe thấy hoàn toàn khác với những gì họ đã từng xem ở trên tivi. Người dẫn đường phải có kiến thức giải thích từng nội dung nhỏ, khi du khách bỗng nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”; “Người dân địa phương đang làm gì vậy?”...

Vùng miền nào cũng vậy, người dân luôn hứng khởi, vinh dự được đón tiếp các đoàn đi xe đạp. Ở mé trong thôn bản Mai Hịch (Mai Châu - Hòa Bình), nơi bỏ xa thế giới ồn ào tấp nập, khách du lịch chưa có, người dân đã vô cùng ngạc nhiên tại sao một đoàn người lại tìm đến đây với mình. Đạp xe kết nối các vùng xa trung tâm, giúp con người mở mang tầm nhìn, chan hòa với thiên nhiên, thân thiện với người dân. 

Hãy thử một lần được “trốn” đi

Người Việt Nam tìm đến du lịch như một phương thức “đi trốn” khỏi môi trường sống thành phố đầy khói bụi ô nhiễm, xô bồ, náo nhiệt. Nhất là vào mỗi dịp cuối tuần, họ mong muốn được đi đến những vùng có cảnh quan thiên nhiên còn trong lành như Mai Châu, Phù Luông, Hà Giang… Họ tìm kiếm mô hình du lịch xanh như tour xe đạp kết hợp trải nghiệm như tour chụp ảnh, tour ngắm chim, bơi lội, chèo thuyền… khiến họ có được những phút giây thanh bình, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thư giãn để có những nguồn năng lượng mới. Đây là một sự “đi trốn” hoàn toàn tích cực.

Khách châu Âu cảm thấy hứng khởi khi được sang Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 để đạp xe, với họ, đây là khoảng thời tiết phù hợp nhất cho miền Bắc và miền Nam. Họ đạp xe sẽ không bị nóng hay mất sức. Họ sống ở các nước phát triển, công nghệ hiện đại nên ít giao thoa giữa con người với thiên nhiên: đến Việt Nam đạp xe qua các làng bản, gặp trẻ em chào “Hello” trên đường, người vẫy tay chào thân thiện hiếu khách, mời du khách vào nhà uống chén nước chè tươi… Dường như bất cứ ai tham gia tour đều mang một tấm lòng rộng mở, biết sẻ chia và kết nối.

Du lịch mạo hiểm bằng xe đạp không cứ phải là cung đường trắc trở, có thể đi trong thành phố, thăm làng nghề, đi trên những cung đường đồng bằng chẳng chông gai, nhiều gia đình ở Hà Nội bắt đầu có xu hướng cho con trên 5 tuổi tham gia tour cùng bố mẹ, ngắm nhìn thiên nhiên nông thôn khoáng đạt. Qua đó, bố mẹ giúp các bé tìm hiểu về cây cối, động vật và tránh được thế giới ảo của các thiết bị thông minh như điện thoại di động, iPad… đang trở thành đồ chơi thân thuộc của trẻ em.