Kia chi 10,2 tỉ USD cho dự án "xe xanh"

ANTĐ - Kia sẽ đầu tư 10,2 tỉ USD trong nỗ lực trở thành hãng xe thân thiện với môi trường trong vòng 5 năm tới.

Hãng xe Hàn Quốc muốn tăng gấp đôi đội hình "xe xanh" của mình bằng 11 mẫu xe, những mẫu xe này nằm trong 4 nền tảng bao gồm xe lai (Hybird), xe lai cắm điện (PHEV), xe điện (EV) và xe chạy pin nhiên liệu hydro.

Kia chi 10,2 tỉ USD cho dự án "xe xanh" ảnh 1

Kia sẽ bắt đầu triển khai dự án này bằng cách cho ra mắt phiên bản đầu tiên: sedan Optima (K5) PHEV với một pin lithium- polymer. Trước đó, đã có tin đồn rằng Kia và Hyundai đang hợp tác phát triển chiếc xe lai và sẽ bán ra vào năm 2017.

 "Nhu cầu của thị trường toàn cầu đang chuyển sang xe điện khi giá xăng dầu đang được dự đoán sẽ tăng nhiều trong tương lai", Ki-Sang Lee- phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển "xe xanh" của Kia cho biết.

Ngoài ra, Kia muốn tối ưu hóa 25% hiệu quả nhiên liệu cho những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bằng cách thay thế 7 trong số 10 động cơ hiện tại và trọng lượng của các mẫu xe trong tương lai cũng sẽ được cắt giảm 5% cùng với hệ truyền động mới nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Dưới đây là một số hình ảnh về "xe xanh" thân thiện với môi trường.
Kia chi 10,2 tỉ USD cho dự án "xe xanh" ảnh 2
Kia chi 10,2 tỉ USD cho dự án "xe xanh" ảnh 3
Kia chi 10,2 tỉ USD cho dự án "xe xanh" ảnh 4