Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong

ANTĐ - Tài xế xe tải chạy lấn làn nên tông vào xe máy, khiến 3 người văng khỏi thành cầu, rơi xuống ở độ cao 15 mét, tử vong. Một người duy nhất sống sót thì bị cụt chân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 7-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Lai (42 tuổi) trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lai chính là tài xế lái chiếc xe tải để xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 người trong gia đình tử vong ở cầu Rộ vừa qua. Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào 13h chiều ngày 1-2 trên cầu Rộ thuộc địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, tài xế Phạm Văn Lai điều khiển xe tải 1,5 tấn chạy từ quốc lộ 46 hướng về Nam Đàn. Khi xe tải đang qua cầu thì tài xế chạy lấn làn và đã đâm vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh cầm lái chở theo bà Nguyễn Thị Xuân, cùng vợ Vi Thị Huệ và con trai Võ Văn Huy chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến 3 người ngồi sau xe máy bị hất văng qua lan can cầu rơi xuống ở độ cao khoảng 15m. Bà Xuân và chị Huệ tử vong tại chỗ còn cháu Huy và anh Tĩnh được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cháu Huy cũng đã tử vong.

Cơ quan công an xác định, vào thời điểm gây tai nạn, tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Được biết, sau ca phẫu thuật cắt bỏ phần chân, hiện sức khỏe của anh Tĩnh có tiến triển.