Khẩn trương làm rõ 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong đêm

ANTD.VN - Chiều 19-10, đại diện Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa). 

Khẩn trương làm rõ 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong đêm ảnh 1Hiện trường vụ TNGT xảy ra trên cầu vượt Thái Hà khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ

Trong khi đó, CAQ Tây Hồ cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công khiến 1 người tử vong. 

Rạng sáng 19-10, tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị  thương. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 0h30 cùng ngày, chiếc xe máy Honda SH, mang BKS: 99F1 - 38.xxx, chở 3 thanh niên chạy theo hướng từ phố Tây Sơn về Ngã Tư Sở (phường Quang Trung, quận Đống Đa) với tốc độ khá nhanh. Khi đến giữa cầu vượt, xe SH đã va chạm với chiếc xe máy Honda Wave, mang BKS: 30K6 - xxx.xx di chuyển theo chiều ngược lại. 

Cú đâm trực diện khiến cả 4 người trên 2 xe máy cùng văng xuống đường. Hậu quả 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp thành cầu, một số mảnh vỡ còn bay xuống mặt đường phía dưới. Nạn nhân nam tử vong vẫn trong tư thế ngồi trên xe.

Chiều 19-10, đại diện Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa cho biết, người điều khiển chiếc xe máy Honda SH chở theo hai nam thanh niên ngồi sau là anh Nguyễn Bá Đô (SN 1990, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Những người đi cùng anh Đô là các anh Dương Văn Lệ (SN 1984), ở huyện Việt Yên, Bắc Giang và Trần Ngọc Bình Thắng (SN 1988), ở TP. Vinh, Nghệ An. Chiếc xe Honda Wave va chạm với xe của anh Đô do anh Nguyễn Viết Phước (SN 1988), ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển. 

Cú va chạm quá mạnh khiến anh Đô tử vong tại chỗ, anh Phước bị thương tích nặng phần mặt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, các nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, còn anh Đô đã được CAQ Đống Đa và các đơn vị chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. 

Trước đó, khoảng 20h20 tối 18-10, trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), đoạn đối diện Bệnh viên Tim Hà Nội 2 cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và xe đạp khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ, vào lúc 20h20 tối 18-10, tại trước số nhà 603 đường Võ Chí Công, xe máy BKS: 29S2 - 18.. do anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1981), ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển đã đâm vào phía sau xe đạp do bà Nguyễn Thị Dung, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ điều khiển. Hậu quả, anh Nguyên tử vong tại chỗ, còn bà Dung bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, CAQ Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc…