Bến Tre

Hỗ trợ 17 nạn nhân trong vụ xe container va chạm xe khách

ANTD.VN - Vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe container và xe khách đã làm 2 người chết, 15 người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

Sáng nay 24-9, bác sĩ Trần Văn Ân - Phó GĐ bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 17 bệnh nhân do bị tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 60 (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Ban ATGT tỉnh thăm nạn nhân trong vụ TNGT

Trong đó, có 2 người được xác định  đã tử vong đó là: Diệp Ngọc Tấn (SN 1970, quê TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tài xế xe khách) và Lâm Thị Kim Phụng (SN 1956, quê huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, hành khách xe khách). Đối với 15 bệnh nhân còn lại có 8 người đã xuất viện và 7 người còn lại đang được tiếp tục điều trị (trong đó có 2 người bị thương nặng).

Sau khi xảy ra tai nạn, sáng cùng ngày Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu thăm hỏi, động viên, trao mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và  hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.

Hiện trường vụ TNGT

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 2h sáng 24-9, tại tuyến quốc lộ 60 (thuộc xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc). Thời điểm trên chiếc xe khách mang BKS 51B-081.16 điều khiển xe khách giường nằm loại 50 chỗ chở khoảng 50 hành khách lưu thông từ hướng Trà Vinh đi TP.HCM.

Khi xe khách trên đi đến địa bàn xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 51R-08266 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển theo chiều ngược lại. Sau vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và 1 hành khách tử vong và 15 người bị thương nặng phải nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu (trong đó có tài xế xe container).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Công an tỉnh Bến Tre, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Đến 8h30 sáng cùng ngày lực lượng chức năng vẫn còn đang xử lý hiện trường.

Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng

Theo những người chứng kiến hiện trường kể lại, thời điểm trên tài xế xe container chạy với tốc độ cao, lấn đường nên xảy ra va chạm với xe khách trên.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách và xe container đều bị hư hỏng nặng, đầu xe khách và xe container đều bị bể nát bét. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.