Hà Quảng travel: nhận chuyển hàng cứu trợ miễn phí vào Quảng Bình

ANTD.VN -Người dân Quảng Bình đang “gượng đứng lên” sau những hậu quả nặng nề để lại của cơn bão số 10 – “siêu bão” mang tên quốc tế là Doksuri. Phong trào “chung tay hỗ trợ” đồng bào Quảng Bình đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành với nhiều hình thức. Công ty du lịch Hà Quảng - Hà Quảng travel, công bố nhận chuyển hàng cứu trợ miễn phí vào Quảng Bình.

Phóng viên ANTĐ đã tìm đến và hỏi chuyện nhanh những người đang tham gia trong câu chuyện thiện nguyện này.

- PV: Thưa chị, do đâu mà công ty mình lại “chuyển hàng cứu trợ miễn phí” vào Quảng Bình?

* Liên hệ :
ĐT: 096 7778 772
Địa chỉ nhận gửi hàng cứu trợ tại Hà Nội
- 64 Nguyễn Hoàng ( bên cạnh Bến xe Mỹ Đình) , quận Cầu Giấy - Hà Nội
- 37 Trường Chinh , quận Thanh Xuân - Hà Nội

- Chị Nguyễn Bạch Tuyết, Giám đốc Hà Quảng travel: Đơn giản thôi anh, xe của công ty chúng tôi vào Quảng Bình hằng ngày, nhận thấy trong đấy dân mình khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ do hậu quả của cơn bão số 10. Chúng tôi cũng thấy nhiều hàng cứu trợ gửi vào, nhưng vấn đề vận chuyển thì chưa trơn tru, nên hàn hóa vẫn phải chờ, phải đợi, trong kia thì người ta đang cần sớm từ ngày, từng giờ. Mà chuyện đấy thì đúng với lĩnh vực đang hoạt động của công ty, nên chúng tôi quyết định tham gia, chung tay hỗ trợ đồng bào trong đấy, bằng việc giúp chuyển hàng hóa cứu trợ. Chúng tôi coi đây là hành động cụ thể, thiết thực trong việc hỗ trợ đồng bào đang khó khăn sau bão lũ.

PV: Anh đã gửi hàng cứu trợ cho Quảng Bình qua Hà Quảng travel, mấy lần rồi?

- Anh Vương Đại Long, trú tại Khương Trung, quận Thanh Xuân – Hà Nội: Tôi đã kêu gọi lòng hảo tâm từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp, quyên góp ở Hà Nội được một số hàng cứu trợ, để san sẻ chút ít với những mất mát của đồng bào miền Trung. Nghe tin công ty Hà Quảng travel cũng thể hiện sự cảm thông với những mất mát của người dân Quảng Bình bằng cách nhận chuyển hàng cứu trợ, thì chúng tôi gửi qua đây thôi, và đây là lần thứ 2. Họ gửi hàng nhanh chóng, đến đúng địa chỉ.

Tôi nhận thấy đây là một nghĩa cử thơm thảo của Hà Quảng travel.

Theo số liệu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình: tính đến chiều 18/9, toàn tỉnh có 2 người chết, 180 người bị thương; tổng thiệt hại vật chất ước tính gần 8.000 tỷ đồng.