Hà Nội khoán xe công: Chủ tịch huyện chủ động đi xe máy, taxi

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương khoán xe công, lãnh đạo huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi sẽ chủ động đi xe máy, còn nếu phải đi địa bàn xa thì sẽ sắp xếp đi chung với những cán bộ có xe ô tô hoặc có thể thuê taxi”.  

Hà Nội triển khai thí điểm khoán xe công từ 1-3-2017

Là một trong những huyện trong đợt thí điểm khoán xe công này, ông Vũ Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, hiện UBND và HĐND huyện Thanh Trì có tổng số 6 chức danh trong diện khoán xe công, có 2 xe công (trong đó có 1 xe hết niên hạn) và 3 lái xe. “Huyện đang giao Phòng Tài chính xây dựng phương án khoán chi tiết. Do số xe công hiện có ít trong khi số chức danh lãnh đạo trong diện khoán nhiều nên chúng tôi đang cân nhắc, có thể mức khoán sẽ thấp hơn 9,3 triệu đồng để không làm tăng chi phí so với việc sử dụng xe công” – ông Vũ Văn Nhàn cho biết.

Nói về những khó khăn, theo ông Vũ Văn Nhàn khẳng định, không có gì quá bất tiện và các lãnh đạo huyện đều cảm thấy thoải mái. “Chúng tôi sẽ chủ động đi xe máy, còn nếu phải đi địa bàn xa thì sẽ sắp xếp đi chung với những cán bộ có xe ô tô hoặc có thể thuê taxi”.

Hiện nay, 2 xe ô tô công của Thanh Trì đang chờ bàn giao về thành phố, còn huyện đang cân nhắc sắp xếp công việc cho các lái xe. “Lái xe ở huyện đều đã làm việc lâu năm nên nếu phải điều chuyển cũng có tâm tư, nếu phải theo xe đến đơn vị ở xa thì đi lại sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, chúng tôi cân nhắc 1 đồng chí trẻ tuổi sẽ theo xe, 1 đồng chí cao tuổi thì ở lại cơ quan để phân công nhiệm vụ khác, còn 1 đồng chí vẫn phụ trách chiếc xe 16 chỗ của cơ quan” – ông Nhàn cho hay.

Trong khi đó, đại diện quận Long Biên cho hay, đã xây dựng mức khoán đối với từng chức danh. Với các chức danh Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy, mức khoán tối đa là 9,3 triệu đồng/người/tháng. Còn các chức danh lãnh đạo khác mức kinh phí có thể thấp hơn. Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận, mức khoán là 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, quận Long Biên có 9 xe ô tô, trong đó có 6 xe phục vụ công tác chung thuộc diện phải điều chuyển khi thực hiện khoán kinh phí.

Còn tại huyện Gia Lâm, do là huyện ngoại thành, diện tích rộng, niên hạn sử dụng các xe đã lâu nên chi phí cho một xe công trước đây khoảng 17 triệu đồng/tháng. Vì vậy, với mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/ người/tháng, huyện đã đưa ra một số giải pháp linh hoạt để lãnh đạo giảm hội họp, đi lại và tăng cường sử dụng xe chung trong công tác.