Công ty mạo hiểm của Nhật Bản chế tạo tàu thăm dò Mặt trăng

ANTD.VN - Một công ty mạo hiểm của Nhật Bản dự kiến phát triển 2 tàu thám hiểm Mặt trăng để tìm nguồn nước ở đây. 

Sứ mệnh tìm nguồn nước trên Mặt trăng dự kiến diễn ra vào năm 2019 và 2020

Các quan chức của công ty ispace có trụ sở tại Tokyo cho biết 12 nhà đầu tư đã góp vốn khoảng 89 triệu USD.

Trong số các nhà đầu tư có quỹ đầu tư công-tư là Công ty Mạng lưới sáng tạo Nhật Bản (Innovation Network Corporation of Japan) và tổ chức tài chính của chính phủ là Ngân hàng Phát triển Nhật Bản.

Sứ mệnh tìm nguồn nước trên Mặt trăng dự kiến diễn ra vào năm 2019 và 2020. Dự án hy vọng các phi hành gia có thể uống nước trên Mặt trăng và sử dụng khí hydro và ôxy làm nhiên liệu cho tàu vũ trụ.

Một nhóm của ispace sẽ tham gia cuộc thi phóng tàu thám hiểm Mặt trăng. Đây là cuộc thi đầu tiên trên thế giới của khu vực tư nhân.