Còn 35 điểm trông giữ xe trái phép lấn chiếm lòng, hè đường

ANTD.VN -Phòng CSTT, CATP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, đơn vị xác định trên địa bàn thành phố có 35 điểm trông giữ phương tiện không phép, lấn chiếm lòng đường, hè phố gây mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể, số điểm trông giữ xe không phép này tập trung ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa (với 7 điểm), Thanh Xuân (6 điểm) và kế đến là Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Tây Hồ và Hà Đông.

Nguyên nhân tình trạng trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố còn phức tạp, đại diện Phòng CSTT đánh giá: Hiện nhu cầu gửi phương tiện tăng cao, trong khi đó cơ sở hạ tầng của thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là các khu dân cư, cổng bệnh viện, cơ quan...dẫn đến phát sinh những điểm trông giữ xe tự phá, thu quá giá.

Lực lượng CSTT lập biên bản xử phạt các trường hợp trông giữ xe trái phép

Một số điểm trông giữ phương tiện không diễn ra thường xuyên, chỉ tập trung vào những ngày nghỉ, ngày lễ Tết. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về trật tự công cộng, TTĐT yếu kém, cố tình vi phạm để thu lợi nhuận.

Trong khi đó, mức xử phạt hành chính đối với những hành vi này còn thấp, chưa đủ sức răn đe nên vẫn có những điểm trông giữ xe bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Muốn giải quyết hiệu quả những vi phạm này, Phòng CSTT kiến nghị UBND TP Hà Nội cần có sự chỉ đạo thống nhất và đồng bộ về các văn bản quy phạm pháp quy có liên quan, đặc biệt là quy định trong việc cấp phép, quản lý sử dụng; tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết xử lý, giải tỏa những điểm lấn chiếm, vi phạm nhiều lần; phân công cụ thể rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, chức năng, các cấp, cũng như nghiên cứu các quỹ đất để bố trí các điểm trông giữ phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.