Cố tình đâm lê xe máy hàng chục mét còn thách thức 'tai nạn chứ có chết người đâu'

ANTD.VN - Sau khi đâm một người đi xe máy, tài xế cố tình kéo lê chiếc xe hàng chục mét còn lên tiếng thách thức: "Tai nạn chứ có chết người đâu".

Ngày 23/5 tại ngã tư đường tỉnh lộ 10C giao đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua khu vực xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), một người lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda gây tai nạn, cố tình kéo lê xe máy hàng chục mét và có nhiều biểu hiện kỳ quặc.

Video: Gây tai nạn còn phe phẩy quạt thách thức: 'Tai nạn chứ có chết người đâu'

Theo đó, vào thời điểm kể trên, Trần Trọng Vũ (SN 1979, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe ô tô biển số 75A-067.60 theo hướng xã Phú Thượng đi TP Huế thì tông một phụ nữ đi xe máy chạy cùng chiều ngã xuống đường, chẳng may bị dính vào đầu ô tô. 

Gây tai nạn xong, Vũ phe phẩy quạt và lôi từ túi ra những loại "bùa chú" để hù dọa  những ai dám lại gần mình. (Ảnh: Q. Thành)

Tuy nhiên, Vũ đã không dừng xe mà còn cố tình kéo lê xe máy của nạn nhân thêm hàng chục mét. Hành động ngang ngược của Vũ khiến người dân bất bình truy đuổi. Sau đó, chiếc ô tô đâm vào gốc cây trên vỉa hè. Lúc này, Vũ mới chịu dừng xe.

Bị người dân đưa ra khỏi xe, trong trạng thái của kẻ “ngáo đá”, Vũ cầm chiếc quạt lá rách liên tục phe phẩy và lớn tiếng thách thức: “Tai nạn chứ người có chết đâu”.

Cùng lúc đó, Vũ liên tục móc từ túi ra những “bùa chú” để “làm phép”, dọa dẫm những người xung quanh nếu đụng vào mình.

Cố tình đâm lê xe máy hàng chục mét còn thách thức 'tai nạn chứ có chết người đâu' ảnh 2

Lực lượng chức năng khống chế Vũ đưa về trụ sở xã Phú Thượng để làm việc. (Ảnh: Q. Thành)

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Phú Thượng, Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp giải đối tượng về trụ sở UBND xã Phú Thượng để làm điều tra, làm rõ sự việc.

Một cán bộ công an huyện Phú Vang cho biết,  rất có thể Vũ điều khiển phương tiện trong trạng thái “ngáo đá”.