Chờ đợi thuế giảm về 0%, thị trường xe nhập khẩu gần như "đóng băng"

ANTD.VN - Nửa đầu tháng 9-2017, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước sụt giảm mạnh, chỉ còn 382 xe.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9-2017, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước chỉ đạt 382 xe. Đây là con số giảm kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Đơn cử như tháng 8 vừa qua, dù lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu được đánh giá là giảm mạnh so với cùng kỳ, song vẫn đật 3.693 xe, trong đó riêng nửa đầu tháng 8 đạt 2.532 xe.

Lượng ô tô nhập khẩu từ nay đến cuối năm có xu hướng giảm mạnh 

Theo các chuyên gia, với xu hướng này, từ nay đến cuối năm lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu có thể còn tiêp tục sụt giảm. Nguyên nhân là do tâm lý chờ đợi thời điểm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN giảm về 0% từ ngày 1-1-2018 và các nhà nhập khẩu cũng chờ đợi thêm các chính sách rõ ràng hơn về thuế và phí với mặt hàng này.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đến ngày 15-9, cả nước đã nhập khẩu 68.013 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng trị giá kim ngạch đạt hơn 1,454 tỷ USD.