"Chặt chém" khách Tây 400.000 đồng tiền cước, taxi dù bị phạt 9,7 triệu đồng

ANTD.VN - Một lái xe taxi "dù" đã bị xử phạt 9,7 triệu đồng do có hành vi "chặt chém" cước đối với khách nước ngoài. 

Đội thanh tra GTVT quận Ba Đình thông tin, khoảng 19h ngày 11-6, bà Liu Yu Wen (quốc tịch Canada) cùng 2 người bạn (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) lên xe taxi BKS 30F - 000.50, đi từ Nhà hát múa rối nước Thăng Long về số 26 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm).

Với quãng đường hơn 3km, giá cước theo thị trường khoảng 40.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế taxi đã thu của bà Liu Yu Wen 400.000 đồng, gấp 10 lần thực tế.

Tài xế taxi "dù" trao lại số tiền cước taxi đã thu thừa của khách nước ngoài 

Trưa  12-6, bà Liu Yu Wen đã phản ánh vụ việc đến Trung tâm Thông tin và hỗ trợ khách du lịch, Sở Du lịch Hà Nội. Thông tin được chuyển tiếp  đến lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội. Chiều cùng ngày, Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình đã phát hiện taxi BKS 30F - 000.50 tại số 9 Hoàng Diệu và yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở làm việc.

Tài xế điều khiển xe taxi là Vương Ngọc Vọng (trú tại quận Hoàn Kiếm), đã thừa nhận hành vi gian lận cước với 3 vị khách nước ngoài nêu trên. Tài xế Vọng cho hay, đã lắp chíp gian lận cước trên đồng hồ tính tiền, đồng thời xe 30F - 000.50 cũng là taxi “dù” không được cấp phép hoạt động, nhưng tài xế đã làm giả phù hiệu của hãng Taxi 83.

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình Bùi Ngọc Tân cho biết, theo đúng quy định của pháp luật, tài xế đã bị xử phạt hành chính 9,7 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 2 tháng; tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sáng 13-6, tại Trung tâm Thông tin và hỗ trợ khách du lịch, tài xế Vương Ngọc Vọng đã chuyển số tiền cước gian lận cho Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội để gửi trả bà Liu Yu Wen. 

Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội Vũ Công Huy cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ thông báo kết quả sự việc đến bà Liu Yu Wen. Bà Liu đánh giá rất cao tinh thần và năng lực làm việc của lực lượng chức năng TP Hà Nội, đặc biệt là Thanh tra Sở GTVT. Việc xử lý nhanh chóng các thông tin phản ánh, đảm bảo quyền lợi sẽ đem lại sự an tâm cho khách du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Thủ đô”.