Cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức phân luồng đón người dân về Thủ đô sau Tết

ANTD.VN - Tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, mật độ người và phương tiện tăng đột biến. Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội và các lực lượng chức năng đang nỗ lực phân luồng không để xảy ra ùn tắc kéo dài…

Ngay sau khi lễ ra quân đảm bảo TTATGT của CSGT Hà Nội kết thúc, 100% CBCS của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã tỏa đi khắp các chốt, ngã tư, tuyến đường trên địa bàn thành phố để đón người dân từ các địa phương trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. 

Giao thông tăng đột biến từ trưa

Đã thành quy luật, một ngày trước kỳ nghỉ lễ kết thúc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng vọt so với những ngày trước đó. Nếu như vào buổi sáng, mật độ người và phương tiện trên đường vẫn còn khá thoáng thì sau buổi trưa ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, các tuyến đường đã đông đúc người tham gia giao thông trở lại. Đặc biệt, tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lưu lượng phương tiện tăng rất cao do người dân từ khắp nơi đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng, Đại úy Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội tất bật phân luồng cho dòng phương tiện qua đây. Dù nút giao thông này có hệ thống đèn tín hiệu hiện đại, song trước mật độ phương tiện tăng cao, Đội CSGT số 14 vẫn phải cắt cử tới 4 CBCS làm nhiệm vụ phân luồng. Cùng với đó, 2 học viên của Học viện CSND cũng được tăng cường làm nhiệm vụ ở chiều đường từ khu vực đường Giải Phóng về huyện Thường Tín.

CBCS của Đội CSGT số 14 được tăng cường phân luồng ở đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đón dòng phương tiện về trung tâm thành phố

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 thông tin nhanh, trên địa bàn đơn vị phụ trách có 2 bến xe Phía Nam và Nước Ngầm. Nếu như trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, mật độ phương tiện tại hai bến xe này thưa vắng thì ngay sau kỳ nghỉ lễ kết thúc, giao thông tăng đột biến.

Ngay từ chiều mùng 4 Tết, mật độ phương tiện đã tăng cao do nhiều người dân tranh thủ về Thủ đô sớm trước một ngày để nghỉ ngơi. Chiều tối mùng 4 Tết, ùn tắc giao thông đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi Cục CSGT phụ trách công tác phân luồng, đảm bảo ATGT.

Để đảm bảo ATGT cho nhân dân đi lại, đơn vị đã tăng cường CBCS làm nhiệm vụ phân luồng ở đầu cao tốc Pháp Vân cũng như dưới đường vành đai 3. “Chiều tối mùng 5, giao thông tiếp tục tăng cao tại hai tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và Quốc lộ 1A. Trừ bộ phận trực ban thông tin ở lại đơn vị, hơn 100 CBCS của Đội CSGT số 14 đều ra đường cầm gậy thổi còi phân luồng cho nhân dân đi lại an toàn” - Trung tá Lê Văn Tiến cho biết.

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến từ trưa và cho đến chiều tối càng đông đúc trên các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố

Qua ghi nhận của PV, dòng phương tiện tại hai tuyến đường huyết mạch phía Nam thành phố hướng về trung tâm mỗi lúc một đông. Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, mật độ phương tiện cũng tăng cao nhất là hướng từ cầu Thanh Trì về Cầu Giấy. Nguy cơ xảy ra va chạm hay ùn tắc tại đây thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với tuyến đường ở dưới.

Đội CSGT số 14 đã phải bố trí tại các điểm lên, xuống trên cao này để phân luồng giao thông cũng như sử dụng xe mô tô phân khối lớn sẵn sàng xử lý những tình huống đột xuất, gây ảnh hưởng đến ATGT. “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Cục CSGT liên tục cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, nếu như mật độ phương tiện tăng quá cao thì đề nghị xả trạm thu phí BOT tránh ùn tắc” - Trung tá Lê Văn Tiến thông tin thêm.

Ghi nhận tại khu vực bến xe Mỹ Đình, mật độ phương tiện cũng tăng rất cao so với các ngày nghỉ lễ trước đó. Tất cả các nhà xe hoạt động trong bến ngày này đều tăng gấp 3 gấp 4 chuyến để phục vụ người dân đi lại. Tại khu vực cổng bến xe, ngoài 4 CBCS của Đội CSGT số 6 phân luồng còn có lực lượng CSTT, TTGT hỗ trợ. Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 cho hay, mật độ phương tiện tăng rất cao ở các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết…

Dọc trục Cầu Giấy - Xuân Thủy phương tiện đi lại cũng tăng cao. Từ 5h sáng ngày 5 Tết, Đội CSGT số 6 đã bố trí xong lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, tuyến huyết mạch, đặc biệt là khu vực cầu Thăng Long, để đón dòng phương tiện trở vào trung tâm thành phố. “Đường phố có ùn, người dân đi lại chậm so với các ngày trước đó nhưng chúng tôi đang cố gắng không để xảy ra ùn tắc. Quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, không để xảy ra tai nạn” - Đại úy Trần Quang Chinh nêu quyết tâm.

Đảm bảo không xảy ra ùn tắc kéo dài

Vất vả không kém so với các Đội CSGT số 14 và số 6 là Đội CSGT số 8. Đứng ở đầu tuyến Quốc lộ 1A, chứng kiến dòng phương tiện ùn ùn hướng về trung tâm thành phố mới thấy được phần nào nỗi vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 8 thông tin qua điện thoại, hiện đang đứng trực cùng với CBCS ở Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Xuyên và Thường Tín. Dọc trục Quốc lộ này mật độ người và phương tiện tăng rất cao, trong đó giao thông hỗn hợp cộng với mặt đường nhỏ hẹp nên nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn luôn rình rập.

Đội CSGT số 6 bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe, đường Tôn Thất Thuyết...

“Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT của Công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì để phân luồng, đảm bảo ATGT trên dọc trục đường này. Những ngã ba, ngã tư, nhất là khu vực đi qua thị trấn, chợ, khu công nghiệp là những điểm rất “nhạy cảm” và được tăng cường CSGT phân luồng” - Trung tá Trần Quang Vinh cho hay.

Dòng phương tiện tăng cao tại đường Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng xung quanh bến xe Mỹ Đình

Đón dòng phương tiện từ hướng Bắc và Đông về trung tâm thành phố là hai Đội CSGT số 1 và số 5. Trên hai tuyến Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng tốc độ phương tiện rất cao và khi nhập vào các tuyến đường dẫn về trung tâm, dòng phương tiện buộc phải đi chậm lại do các biển hạn chế tốc độ, đảm bảo an toàn.

Ghi nhận, tại khu vực các đầu cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, mật độ phương tiện tăng cao gấp nhiều lần so với những ngày nghỉ lễ. Áp lực giao thông đổ dồn về nội đô mỗi lúc một lớn. Tại đầu Bắc cầu Chương Dương, Trung úy Nguyễn Mạnh Hà, Đội CSGT số 5 cùng với Thiếu úy Nguyễn Văn Quang phân luồng giao thông cho người dân đi lại.

Tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, lực lượng CSGT được cắm chốt phân luồng cho đến 24h đêm

“Gần như 2/3 lực lượng được chúng tôi triển khai bố trí ở các điểm giao cắt lớn, nhất là khu vực các đầu cầu để đón người dân về Thủ đô an toàn. Các tuyến đường trong phố giao thông không quá áp lực bởi đã có sự hỗ trợ của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nên chỉ cần từ 2 đến 3 CBCS là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 thông tin về bố trí lực lượng.

Tại cửa ngõ phía Tây của thành phố, giao thông cũng tăng cao nhưng không lớn như các hướng khác. Tuy nhiên, mật độ phương tiện lại có chiều hướng từ Hà Nội về các tỉnh thành nhiều hơn, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 21B đi chùa Hương.

Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 tất bật chỉ huy giao thông tại Quốc lộ này cho biết, từ những ngày trong Tết đã bố trí 100% CBCS làm nhiệm vụ dọc tuyến phục vụ nhân dân đi lễ hội chùa Hương.

Lễ hội này kéo dài tới 3 tháng nên đảm bảo ATGT dọc trục Quốc lộ này sẽ là yếu tố quyết định đến việc giảm thiểu ùn tắc và TNGT trong suốt cả năm.