Bất ngờ với tàu hỏa đi 5.166 km trong 72 giờ

ANTD.VN - Một đoàn tàu chở khách đã tới thành phố Ưng Đàm của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), 3 ngày sau khi khởi hành từ Kashgar ở Tân Cương, qua đó hoàn thành cuộc hành trình bằng tàu hỏa dài nhất Trung Quốc từ trước đến nay. 

Chuyến tàu K1662 đã di chuyển hết quãng đường 5.166 km, nhiều hơn vài trăm kilomet so với những chuyến tàu khởi hành từ Quảng Châu mỗi ngày để đến Lhasa, với quãng đường dài 4.980 km trong 54 giờ. Suốt hành trình từ Kashgar tới Ưng Đàm, các hành khách chỉ phải trả 1.231 NDT cho vé giường mềm, 776 NDT cho vé giường cứng và chỉ 446 NDT cho ghế cứng. Mặc dù là tuyến tàu hỏa dài nhất Trung Quốc, khoảng cách này vẫn ngắn hơn so với tuyến tàu hỏa chở khách dài nhất thế giới từ Matxcơva (Nga) tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với quãng đường dài 10.267km trong 206 giờ.