Truy đuổi quyết liệt trên biển, bắt hàng chục đối tượng hút cát trái phép

ANTĐ - Sau 3h truy đuổi quyết liệt trên biển, Bộ đội Biên phòng TP.HCM bắt giữ 23 đối tượng "cát tặc", 4 xà lan có tải trọng lớn cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động bơm, hút cát trái phép.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM xác nhận, trong rạng sáng 5-10-2015, sau khoảng 3h truy đuổi quyết liệt trên biển, các đơn vị thuộc lực lượng này đã bắt giữ một nhóm khai thác cát trái phép tại vùng biển thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM. Hiện có 23 người bị tạm giữ cùng với lượng lớn tang vật gồm: 4 xà lan (tải trọng 500 tấn/xà lan), gần 400m3 cát cùng nhiều máy móc... để điều tra, xử lý về hành vi "khai thác khoáng sản trái phép".

Các xà lan bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, qua theo dõi, rạng sáng 5/10 lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện khoảng 30 người có trang bị xà lan tải trọng lớn, máy bơm có công suất lớn đang có hành vi bơm, hút cát trái phép tại vùng biển Cồn Ngựa thuộc huyện Cần Giờ. 3 đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã  phối hợp bao vây, bắt giữ.

Tuy nhiên khi phát hiện có cơ quan chức năng tiếp cận, nhóm người nói trên đã phi tang máy móc, nhổ neo xà lan và tháo chạy trên biển, hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết định truy đuổi. Và sau 3h quyết liệt, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 23 người cùng số tang vật như nói trên.

Một người bị tạm giữ khai báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng

Bước đầu, những người bị tạm giữ để điều tra đã thừa nhận hành vi bơm, hút cát trái phép. Họ còn khai báo, được đầu nậu ở Bà Rịa - Vũng Tàu thuê mướn, trang bị máy bơm công suất lớn rồi di chuyển bằng xà lan đến vùng biển Cồn Ngựa thực hiện việc bơm, hút cát như để cập trên để chuyển về giao cho đầu nậu tại khu vực cảnh Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.