Thu giữ 1,5 tấn cá tầm Trung Quốc “ngất” trên đường về Hà Nội

ANTĐ - Để đánh lạc hướng lực lượng truy bắt, dân buôn cá tầm Trung Quốc “cử” nhiều xe hộ tống đi kèm, đi trước hoa tiêu, hòng nhận diện những địa điểm có công an, báo lại cho xe hàng phía sau chủ động đổi hướng di chuyển.

Lái xe Ngô Mạnh Cường khai mua số cá trên ở Cao Bằng

Chỉ huy Đội Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Y tế - VSATTP (Đội 6) Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội cho biết: Sau hơn 1 tháng tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn tình trạng cá Trung Quốc nhập lậu về chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, số lượng thủy sản không rõ nguồn gốc về Hà Nội đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, dân buôn một số loại cá có giá trị kinh tế cao, tiêu thụ ở nhà hàng như cá trình, cá tầm vẫn lén lút hoạt động về đêm, với thủ đoạn tinh vi. Để đánh lạc hướng lực lượng truy bắt, dân buôn cá Trung Quốc “cử” nhiều xe hộ tống đi cùng, đi trước hoa tiêu, nhận diện những địa điểm có công an, báo lại cho các xe hàng phía sau chủ động thay đổi hướng di chuyển. Một trinh sát thông tin: Những ngày trung tuần tháng 5-2013, Đội 6 liên tiếp tung quân mai phục các xe cá nhập lậu, tuy nhiên 2-3 lần “vấp” phải những xe đi hoa tiêu. “Thùng xe hôi tanh mùi cá nhưng sàn khô cong, nhiều khả năng đây là những xe dẫn đường” -  đại diện cơ quan công an nhận định.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt những thay đổi trong quy luật hoạt động của các xe cá lậu, 23h30 ngày 21-5, tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 3 - đoạn qua xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, phát hiện xe ô tô tải BKS: 14C-062.88 loại 3,5 tấn do lái xe Ngô Mạnh Cường (SN 1989), trú tại Quảng Ninh điều khiển, dừng đỗ ven đường biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trong thùng xe có hàng chục thùng xốp, chứa đầy cá tầm đang được ướp đá, “tẩm thuốc ngất”. Lái xe Ngô Mạnh Cường khai nhận mua 1,5 tấn cá trên ở khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trên đường vận chuyển về Hà Nội thì bị bắt giữ. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số cá trên, ra quyết định xử phạt hành chính lái xe về hành vi vận chuyển hàng lậu.