Sẽ trồng cây Lát hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Sau khi tham khảo các nhà khoa học, TP Hà Nội đã quyết định chọn cây Lát hoa là cây chủ đạo để trồng đồng bộ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để xác định chủng loại cây trồng phù hợp với tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm xin ý kiến các nhà khoa học.

Sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm thời tiết, các nhà khoa học đã phân tích tiêu chí lựa chọn (bóng mát, cảnh quan, bảo vệ môi trường…) 5 chủng loại cây: Sấu, Dầu rái, Sao đen, Hương vườn (Giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và Lát hoa.

Trên cơ sở ý kiến các nhà khoa học, Sở Xây dựng đã báo cáo xin ý kiến và được UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án trồng mới cây trên đường Nguyễn Chí Thanh chủ đạo là cây Lát hoa, với tiêu chuẩn đường kính thân (đo ở độ cao 1,3m): 15 – 18 cm; chiều cao 6 – 8 m, cây trồng mới phải đảm bảo là các cây đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt.

Việc thay thế cây dự kiến bắt đầu từ 1-8. Các đơn vị sẽ thực hiện thay thế trồng mới 247 cây theo nguyên tắc làm đâu gọn đấy không ảnh hưởng đến giao thông.

Đường Nguyễn Chí Thanh sẽ được trồng 247 cây Lát hoa

Ông Đặng Văn Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc và Cảnh quan nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp cho hay, sau khi nghiên cứu 5 loại cây đưa ra, chúng tôi nhận thấy, cây Lát hoa có đặc điểm là loại cây gỗ lớn, tuổi thọ cao, thân thẳng, cho bóng mát tốt. Ngoài ra, qua ghi nhận cho thấy, loại cây này cũng ít bị đổ gãy khi mưa bão, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chủng loại cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Tương tự, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, ông Vũ Hoan thông tin thêm, để lựa chọn loại cây trồng phù hợp trên đường Nguyễn Chí Thanh, các ngành liên quan, các nhà khoa học, chuyên môn đã bàn bạc, nghiên cứu rất kỹ, bài bản. “Trong số 5 loại cây  được đưa ra để lựa chọn, qua phân tích cả 4 loại cây như Sấu, Dầu rái, Sao đen và Hương vườn đều có nhược điểm, vì vậy cây Lát hoa là loại cây phù hợp nhất”, ông Vũ Hoan thông tin.

Theo đó, cây Lát hoa đã được trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Trần Phú kéo kéo dài, phát triển tốt, cho cảnh quan đẹp.

Theo ông Võ Nguyên Phong, Sở Xây dựng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại đề án thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội, đề xuất phương án cụ thể với từng tuyến phố.