Rét đậm duy trì sát Tết Nguyên đán

ANTĐ - Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sang đầu tháng 2, khoảng từ ngày 2-2, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt sẽ giảm. 

Rét đậm duy trì sát Tết Nguyên đán ảnh 1

Gần 13.000 gia súc bị chết trong đợt lạnh vừa qua

Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường đợt tới có cường độ nhẹ, không gây rét sâu kèm mưa và mưa rào như đợt rét hại, băng giá vừa qua. Theo đó, mức nhiệt cao nhất tại Bắc bộ giảm ở mức 15 độ C, ban đêm ở mức 11-12 độ C, trời duy trì rét hại kéo dài. Hình thái thời tiết rét đậm tại các tỉnh Bắc bộ, vùng núi rét hại dự báo được duy trì đến ngày 6-2, tức 29 tháng Chạp âm lịch. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đêm 31-1, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh Bắc bộ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 2 đến 7-2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ khoảng 10-12 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C. 

Trong các ngày 2 và 3-2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ C. Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT các địa phương cần chủ động kiểm tra tình hình sản xuất, sớm khắc phục những thiệt hại và có hướng chỉ đạo trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, đến ngày 31-1,  đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm 9.903ha lúa bị thiệt hại. Bên cạnh đó, gần 13.000 gia súc bị chết, trong đó các tỉnh thiệt hại nhiều nhất là: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An… Gia cầm bị chết lên tới 44.272 con… 

Theo nhìn nhận, các tỉnh nằm trong tâm điểm chính của đợt rét hại sâu, kéo dài đã chủ động hơn trong việc tuyên truyền người dân che chắn chuồng trại, chống rét cho gia súc tốt, các nơi vùng cao như Sa Pa, Bát Xát... đã kịp thời sơ tán đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét. 

 Tương tự, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngành NN&PTNT cùng các huyện thường xuyên đôn đốc người dân, ngoài chống rét cho người còn phải quan tâm đến đàn gia súc. Trong ngày 25-1, huyện Lộc Bình đã xuất gạo dự trữ, rà soát, tổng hợp danh sách các hộ chăn nuôi trâu, bò của xã Mẫu Sơn và chuyển toàn bộ số hàng hỗ trợ đến bà con.

Trên địa bàn huyện Cao Lộc cũng tương tự, các hộ chăn nuôi thuộc các xã Công Sơn, Mẫu Sơn cũng nhanh chóng nhận được gạo hỗ trợ để bổ sung thức ăn cho gia súc trong đợt rét kỷ lục này... Theo thống kê, từ ngày 23 đến 27-1, toàn tỉnh đã hỗ trợ người dân khoảng 5.000kg gạo để bổ sung thức ăn cho gia súc. Do vậy, đến ngày 28-1, toàn tỉnh mới thống kê có 571 gia súc bị chết rét (đợt rét 2008 là hơn 25.000 con), ngoài ra còn khoảng 4.000ha rau màu bị ảnh hưởng.