Quảng Ninh, Lạng Sơn đề phòng mưa lớn sau bão số 4

ANTĐ -Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng cần có phương án đề phòng mưa lớn sau bão số 4, tránh tình trạng để xảy ra thiệt hại nặng nề như cơn bão số 3 vừa qua.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 4 đã thay đổi hướng di chuyển về phía đất liền Trung Quốc. Mặc dù không đổ bộ vào bờ biển của Việt Nam nhưng khi đi vào Vịnh Bắc bộ, bão số 4 sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, ảnh hưởng đến khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ninh.

Hồi 10 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo, khoảng 22h đêm nay, bão số 4 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc bộ với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9-10.

Quảng Ninh, Lạng Sơn đề phòng mưa lớn sau bão số 4 ảnh 1

Bão số 4 sau nhiều thay đồi hướng được dự báo sẽ đổ bộ vào Quảng Tây, Trung Quốc

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, bão số 4 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Đại tá Trần Dương Kiên, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, hiện vẫn còn khoảng hơn 4.000 tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc bộ.

Quảng Ninh, Lạng Sơn đề phòng mưa lớn sau bão số 4 ảnh 2

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đề phòng mưa lớn do bão số 4

Sáng ngày hôm nay 4/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh và các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ yêu cầu, xem xét chủ động cấm biển đối với các tàu cá, tàu du lịch, vận tải nhỏ hoạt động tại khu vực vùng biển Quảng Ninh, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo.

Các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn cần đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn. Theo dự báo, mưa lớn sẽ diễn ra từ đêm hôm nay, kéo dài tới ngày 6/10 với lượng mưa từ 100-200mm.