Bến Tre

Phạt tài xế xe hút hầm cầu xả thải bẩn ra đồng ruộng

ANTĐ - Một tài xế xe tải bị xử phạt hành chính vì cho xe hút hầm cầu thải chất bẩn trực tiếp xuống đồng ruộng của người dân, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Chiều ngày 24/7/2015, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bến Tre tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Trương Lung (SN 1990, ngụ xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) mức phạt 4 triệu đồng, vì đã có hành vi “thải chất vệ sinh hầm cầu không đúng nơi qui định”.

 

Chiếc xe hút hầm cầu xả chất thải ra đồng ruộng bị bắt quả tang

Theo đó, trưa ngày 22/7/2015, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Bến Tre bắt quả tang Lê Trương Lung đang xả chất thải hầm cầu từ xe tải mang biển kiểm soát 54S-9273 ra đất ruộng thuộc khu vực ấp Bình Tiên, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) với khoảng 3 mét khối chất thải hầm cầu.

Qua điều tra, Lung khai nhận, trước đó xe tải do Lung điều khiển đã thu gom chất thải hầm cầu từ 4 địa điểm, ở thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre), xã Châu Bình và xã Bình Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Sau đó Lung điều khiển xe tải đến khu vực ấp Bình Tiên, xã Bình Hòa thấy vắng nhà dân nên dừng xe, xả thải thì bị phát hiện và bị bắt quả tang như trên.

Được biết, Lung là tài xế dịch vụ hút hầm cầu cho một cơ sở tư nhân ở quận 12, TP.HCM.