Nguy cơ tái hiện trận lũ lịch sử năm 1986 ở miền Bắc

ANTĐ -Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt mưa lớn diễn ra trong 3 ngày qua ở Quảng Ninh vẫn chưa đáng lo ngại bằng  đợt mưa diện rộng, toàn Bắc bộ sẽ diễn ra từ ngày 31-7 tới ngày 3-8 tới đây. Nguy cơ trận lũ lịch sử năm 1986 ở miền Bắc tái hiện.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến ngày 29-7, đợt mưa lịch sử đã khiến 17 người thiệt mạng và 6 người mất tích; gần 3.900 nhà, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, có nơi ngập tới trên 2 mét, chủ yếu ở TP Cẩm Phả, Hạ Long và huyện Vân Đồn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến hơn 1.100 ha lúa, hoa màu, 880 lồng bè và hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại….Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tỉnh khoảng 1.018 tỷ đồng.

Đợt mưa lịch sử ở Quảng Ninh được nhận định là do vùng thấp xuất hiện ở Vịnh Bắc bộ gây nên

Lý giải về hiện tượng, ba ngày qua mưa lớn chỉ tập trung dồn dập ở Quảng Ninh, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do khu vực Vịnh Bắc bộ xuất hiện rãnh áp thấp gây mưa.

“Rất may trong đợt mưa những ngày qua là vùng thấp nằm trọn trên khu vực Vịnh Bắc bộ, nên hầu như toàn bộ lượng mưa đã rơi xuống biển, chỉ có một phần nhỏ ở phía Tây của vùng thấp nằm trên đất liền ven biển Quảng Ninh. Đây cũng là lý do mưa lớn cấp tập chỉ tập trung ở Quảng Ninh”, ông Hoàng Đức Cường cho hay.

Theo nhận định của Trung tâm DBKTTV Trung ương, đợt mưa vừa qua ở Quảng Ninh là hiện tượng mưa hiếm gặp, đạt kỷ lục về lượng mưa quan trắc được ở khu vực này. Năm 1986, Quảng Ninh cũng từng xảy ra một đợt mưa lớn, nhưng về cường độ và tổng lượng mưa cũng như hệ quả gây ra không bằng đợt này.  

Dự báo, đợt mưa còn kéo dài, mưa lớn tập trung từ ngày 31-7 đến hết ngày 3-8

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, diễn biến mưa tại các tỉnh Đông Bắc bộ trong những ngày tới hết sức đáng lo ngại. Từ 29-7 đến 31-7, ở Đông Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn xuất hiện sâu trong lục địa vùng đồng bằng trung du Bắc bộ, Tây Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi lên đến 300-400mm.

“Quan ngại nhất là từ đêm ngày 31-7 đến ngày 4-8, vùng thấp suy yếu nhưng lại dịch sâu về phía đất liền, chủ yếu là khu vực đồng bằng Bắc bộ và Trung du miền núi phía Bắc”, ông Hoàng Đức Cường thông tin.

Kịch bản xấu nhất mà Trung tâm DBKTTV Trung ương đưa ra là toàn Bắc bộ sẽ có mưa to, kéo dài từ đêm 31-7 đến hết ngày 2-8, trọng điểm mưa là các tỉnh Đông và Tây Bắc, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có một số nơi sẽ lên đến 500-600mm. Kèm theo mưa lớn là lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi sẽ diễn biến phức tặp. Đợt mưa này tại các tỉnh miền Bắc sẽ gây một đợt lũ được dự báo tương đương với đợt lũ lớn kỷ lục ở Bắc bộ vào tháng 7-1986.

Cảnh báo, đợt mưa những ngày tới nhiều khả năng sẽ gây nên một đợt lũ lịch sử tương đương năm 1986 ở Bắc bộ

Theo đó, hệ thống sông Thái Bình nhiều khả năng lũ sẽ đạt mức BĐ II- III, một số sông suối nhỏ ở Lạng Sơn, Cao Bằng có thể vượt mức BĐ III.  

Ông Bùi Minh Tăng, Nguyên giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương lo ngại: “Nguy cơ chúng tôi lo ngại là đợt mưa từ đêm 31-7 đến 3-8, vì vùng mưa lúc này mới đi sâu vào đất liền, diện mưa to bao phủ toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có thể lên tới 500-600mm, lũ, sạt trượt bao trùm toàn vùng Đông Bắc bộ. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm, đáng lo ngại hơn đợt mưa những ngày qua”.  

Đợt mưa lũ lịch sử năm 1986 ở miền Bắc diễn ra từ ngày 13 đến 28/7/1986, do tác động tổ hợp của bão, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, xoáy thấp và cao áp Thái Bình dương lấn sâu vào lục địa đã gây mưa kéo dài, nhiều đợt liên tiếp. Tâm mưa lớn 300-400mm ở trung, hạ lưu sông Lô, Thương và Lục Nam. Lũ đặc biệt lớn đã gây sạt lở, tràn, vỡ nhiều đê, đê địa phương thuộc các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên... Hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập và mất trắng. Nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập, sạt lở và trôi đá. Nhiều hồ chứa, đập đất địa phương bị tràn, vỡ do lũ cao. Lũ lụt làm chết 121 người; sập, trôi 491 nhà; ngập 12.571 nhà.