Nắng nóng ở miền Bắc lên tới 40 độ C và kéo dài

ANTĐ -Từ ngày 7/5,  nắng nóng diện rộng tiêp tục duy trì ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ở Nam Bộ nắng nóng diện rộng còn duy trì nhưng cường độ giảm dần.

Hôm nay 6/05, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ và khu vực Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13hhiều nay phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như TP.Vinh 37,2 độ C, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 37,4 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ C, Nam Đông (Huế) 38,8 độ C... 

Dự báo ngày mai 7/05, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở Nam Bộ nắng nóng diện rộng còn duy trì nhưng cường độ giảm dần. 

Nắng nóng ở miền Bắc lên tới 40 độ C và kéo dài ảnh 1

​Những ngày tới, nắng nóng ở miền Bắc đạt ngưỡng 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài ít nhất trong 3-5 ngày tới. Trong đợt nóng này ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ có khả năng tăng lên 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 10/5, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng chấm dứt, nắng nóng trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ có xu hướng giảm dần. 

Trong khi đó,   khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ; cá biệt có điểm lên đến 39, 40 độ C như tại Trị An (Đồng Nai) và 40 độ C,  tại Đồng Phú (Bình Phước). 

Độ mặn vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đạt giá trị lớn nhất vào những ngày cuối tuần ở mức lớn hơn so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2015, riêng hạ lưu các sông Cổ Chiên, sông Hậu và sông Hàm Luông ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm.