Mùa đông ấm bất thường ở miền Bắc

ANTĐ - Giữa mùa đông nhưng các tỉnh miền Bắc vẫn có những ngày nóng, oi ả như mùa hè với nền nhiệt lên tới 32-33 độ C. Theo nhìn nhận, El Nino 2015-2016 lập kỷ lục về cường độ trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng thế giới. Miền Bắc đang đón một mùa đông ấm bất thường.

Mùa đông ấm bất thường ở miền Bắc ảnh 1Biến đổi khí hậu tác động khốc liệt tới Việt Nam thể hiện ở đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh năm nay

Nền nhiệt cao nhất từng ghi nhận

Theo quy luật hàng năm, mùa đông ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ sẽ trở rét từ cuối tháng 11 và rét đậm, rét hại vào tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ tháng 11-2014 tại miền Bắc đã ghi nhận xuống mức 9-10 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) đã có tuyết phủ trắng. Tuy nhiên, trong mùa đông năm 2015-2016, mô hình dự báo mà các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có nền nhiệt độ ấm, ít ngày rét ở Bắc bộ.

Mùa đông ấm bất thường ở miền Bắc ảnh 2

Biến đổi khí hậu tác động khốc liệt tới Việt Nam thể hiện ở đợt hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên năm nay

Đáng nói, từ tháng 10 đến 20 ngày đầu của tháng 11-2015, người dân khắp các tỉnh miền Bắc không cảm nhận được mùa đông như hàng năm. Thay vào đó, nhiệt độ cao, nắng nóng gay gắt như mùa hè. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, quan trắc ghi nhận tại Hà Nội, nền nhiệt trong tháng 10 lớn hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ là 2,3 độ C.

Ngoài ra, Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng đã ghi nhận kỷ lục, tháng 10-2015 là tháng 10 nóng nhất trong lịch sử trên toàn thế giới. Sang tháng 11, nhiệt độ trung bình của 20 ngày đầu tháng tại Hà Nội cho thấy, cao hơn mức TBNN cùng thời kỳ từ 3,7-3,9 độ C. “Đây là nền nhiệt cao kỷ lục trong lịch sử ngành quan trắc đã ghi nhận vào tháng 11”, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay. Từ tháng 11-2015 đến tháng 4-2016, nền nhiệt độ trên cả nước sẽ ở mức cao hơn trung bình từ 0,5-1,5 độ C.

Liên quan đến đợt rét đậm mạnh nhất kể từ đầu mùa đông 2015 đến nay, ông Lê Thanh Hải thông tin, đêm 24-11, đợt không khí lạnh cường độ mạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Đợt không khí lạnh sẽ gây rét đậm trên toàn miền Bắc, các tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to nhưng không gây ra các hiện tượng đột biến như ngập, lũ lụt. Theo đó, các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ, nền nhiệt thấp nhất về ban đêm ở mức 16-18 độ C, ban ngày ở mức 22-23 độ C. Một số nơi vùng cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Đồng Văn, nền nhiệt có thể xuống dưới 10 độ C về ban đêm. Nhưng đợt lạnh mạnh này cũng không kéo dài quá lâu. Dự báo khoảng thứ bảy (28-11), nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ sẽ tăng dần. 

El Nino đạt kỷ lục 

Một mùa đông 2015 ấm bất thường theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương là do ảnh hưởng của El Nino 2015-2016 đạt kỷ lục về cường độ, diện rộng cũng như kéo dài. El Nino đã tác động đến hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, gây ra các hiện tượng cực đoan khắp nơi, như cháy rừng ở Mỹ, Australia,  Indonesie, khô hạn kỷ lục ở Ninh Thuận… Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do tác động của  El Nino nên các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã đón một mùa đông ấm bất thường.

Theo dự báo, khả năng phải cuối tháng 12-2015, các tỉnh miền Bắc mới đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông này. Rét đậm, rét hại năm nay được dự báo nhiều khả năng chỉ xuất hiện vào nửa cuối tháng 12-2015 và tháng 1, tháng 2-2016. “Sẽ có những đợt rét đậm, rét hại xảy ra nhưng không kéo dài, chỉ duy trì khoảng 4-7 ngày và sau đó lại có những đợt nắng nóng hoặc nắng ấm”, ông Hoàng Đức Cường cho  hay. Có tình trạng này là do, El Nino 2015-2016 đạt cường độ mạnh nhất từ tháng 12-2015 đến tháng 2-2016. 

Ngoài tình trạng đón mùa đông ấm, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam cũng giảm rõ rệt. 11 tháng của năm 2015 mới ghi nhận, 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhưng chỉ có 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, khả năng từ nay đến hết năm 2015 sẽ không ghi nhận cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Như vậy, mùa mưa ở các tỉnh Bắc bộ, Nam bộ và Tây Nguyên đã kết thúc, với lượng mưa thiếu hụt lớn từ 30-80%.  Do mùa đông ấm hơn TBNN đã gây ra tác động tới cây trồng, vật nuôi, nhiều loại cây đã ra hoa trái vụ hoặc mất mùa vì không kết trái.

Sau 4 ngày chuyển lạnh, miền Bắc trở lại ấm và nắng

“Quan trắc cho thấy, chưa ghi nhận thêm một đợt không khí lạnh nào bổ sung sau đợt không khí lạnh vào đêm 24-11. Do đó, sau đợt lạnh sâu này, các tỉnh miền Bắc sẽ trở lại trạng thái ấm và nắng”, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo.