Liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy

ANTĐ - Khoảng 1h20 ngày 28-4, vụ cháy xảy ra tại lô 1B, chung cư bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến hàng trăm người đang ngủ, khi nghe tiếng hô hoán vội vàng vùng dậy tháo chạy xuống sân. Nhiều người thấy cột khói đen bao trùm đã hoảng sợ lấy quần áo buộc vào làm dây thoát nạn từ tầng cao xuống đất… 

Liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy  ảnh 1Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Thương mại Nga My

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai đã điều động xe thang cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ dập tắt đám cháy. Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa, hiện trường xảy cháy là tòa chung cư cao 11 tầng,  ngọn lửa xuất phát từ khu vực nhà để xe đã thiêu rụi 6 chiếc xe máy cùng nhiều phương tiện khác. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. 

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 27-4, xảy ra vụ hỏa hoạn tại Công ty may Nhà Bè, địa chỉ tại số 2 - ngõ 61, phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, đám cháy phát ra từ tầng 4 của căn nhà do Công ty may Nhà Bè thuê làm kho chứa hàng và nơi giao dịch. Ngay sau khi nhận được thông tin, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1, quận Hoàn Kiếm đã có mặt kịp thời để dập lửa và cứu hộ, cứu nạn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố chập điện. 

Tiếp đó, vào khoảng 23h cùng ngày, hàng chục CBCS Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phối hợp với nhân dân đã kịp thời tham gia chữa cháy tại số nhà 94, đường Vườn Cam, tổ 61, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4, vị trí xảy cháy là địa điểm trụ sở Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nga My. Khoảng 45 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhiều tài sản của người dân được bảo vệ, cứu giúp an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà đã bị lửa thiêu rụi.