Bắc bộ: Nhiệt độ tăng dần

ANTĐ - Ngày 27-1, tại các tỉnh Bắc bộ, nền nhiệt đã tăng lên đáng kể.

Hầu hết các điểm vùng cao đều không còn nhiệt độ dưới 0 độ C, băng tuyết đã tan. Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên người dân vẫn cảm thấy rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin, từ hôm nay 28-1, các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong đó có Thủ đô Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ vào đêm và sáng, nền nhiệt tăng lên mức 9-17 độ C. Từ ngày 29-1 trở đi, trời sẽ tạnh mưa, nhiệt độ tăng lên mức 13-19 độ C, chuyển từ rét hại sang rét đậm. Tuy nhiên, tại các tỉnh vùng núi, đặc biệt khu vực núi cao vẫn duy trì rét hại.