Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất cả nước

ANTĐ - Từ mùng 2 đến mùng 7 âm lịch Tết Nguyên đán Bính Thân, tại khu đô thị Ecopark đã diễn ra lễ hội hoa xuân lớn nhất cả nước, thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô và cả một số người dân các tỉnh lân cận đến tham dự. 

Các loài hoa đua sắc tại Lễ hội hoa xuân Bính Thân.

Thời tiết ủng hộ nên nhiều gia đình tới chụp ảnh lưu niệm.

Không gian được thiết kế như một phim trường chụp ảnh đã thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình nghệ thuật.

Sân khấu chính của lễ hội được đặt tại công viên mùa hạ, là nơi biểu diễn
của nhiều nghệ sĩ.

Những đồ chơi được bày bán tại lễ hội năm nay

Nếu công viên mùa xuân là nơi trăm hoa đua sắc thì công viên mùa hạ là nơi quy tụ của rất nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, đi cà kheo, múa lân, bịt mắt đập niêu,
ô ăn quan…

Đến với lễ hội hoa xuân, khách tham quan được tận mắt hòa mình vào không gian cổ xưa nhưng không kém phần nhộn nhịp, vui tươi.