Xét xử vụ con dâu giết mẹ chồng

ANTĐ - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Hoàng Thị Vấn, SN 1969, trú tại tổ 3, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, phạm tội giết người.

Ngày 5-2-2012, tại tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Triệu Thị Tiền, 73 tuổi, đã bị kẻ sát nhân dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu làm chết tại chỗ. Ngay sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra và phát hiện kẻ sát nhân là Hoàng Thị Vấn, con dâu của nạn nhân. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ gia đình Hoàng Thị Vấn đã thực hiện hành vi giết mẹ chồng một cách dã man, tàn bạo.

 Trong phiên xét xử, Hoàng Thị Vấn tỏ thái độ quanh co, không nhận tội. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ lời khai của bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử kết luận tính chất mức độ, hành vi phạm tội của kẻ sát nhân là đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa đã không thành khẩn nhận tội, nên tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội giết người.