TP. Hồ Chí Minh

"Tức nước vỡ bờ" chồng phi dao thẳng vào ngực, khiến vợ tử vong

ANTĐ - Thắng bị vợ mắng chửi và dùng dao đâm trọng thương, tức giận Thắng vừa ôm vết thương vừa phi dao thẳng vào ngực trái vợ mình, khiến chị này tử vong tại chỗ.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại quận Bình Tân xét xử bị cáo Trần Tiến Thắng (SN 1978, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Tiến Thắng tại phiên tòa lưu động 

Trước đó, Trần Tiến Thắng và vợ là chị Phạm Thị Minh Tâm (SN 1976) cùng chung sống tại một căn hộ ở khu chung cư Da Sà (khu phố 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Khoảng 8h ngày 11/2/2014, khi Thắng chuẩn bị đi làm thì xảy ra mâu thuẫn với vợ về việc chị Tâm đòi lấy giấy tờ xe gắn máy.

Sau hồi cự cãi, chị Tâm chạy vào bếp lấy một con dao cầm trên tay. Thắng chạy theo ôm giữ chị Tâm từ phía sau. Trong lúc giằng co, chị Tâm vung dao ra phía sau đâm trúng vào bụng và ngực của Thắng. Bị thương nặng, Thắng buông tay thì chị Tâm bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, Thắng lấy con dao để trên kệ bếp đuổi theo chị Tâm thì anh Lê Quang H (người dân ở chung cư) phát hiện nên khuyên can Thắng. Khi chị Tâm thấy Thắng dừng lại nói chuyện với anh H, chị này đứng lại và tiếp tục chửi Thắng. Tức giận, Thắng phi thẳng con dao trúng vào ngực trái chị Tâm khiến chị này ngã gục xuống đất và tử vong.

Do Thắng cũng bị thương nên được công an phường Bình Trị Đông B đưa đi bệnh viện sơ cứu. Sau đó bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo phạm tội cũng chính xuất phát từ bị vợ đâm trọng thương và bức xúc vì lời lẽ chửi mắng của vợ. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Thắng 13 năm tù về tội danh trên.