Trộm xe máy bán giá 700 nghìn đồng cho "đồng nát"

ANTĐ -Sau khi phá khóa lấy trộm chiếc xe máy, đối tượng bán lại cho người thu mua đồng nát với giá 700 nghìn đồng để lấy tiền tiêu trong vòng 1 ngày.

TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm do TAND huyện Lương Sơn xử phạt các bị cáo Bùi Văn Đạt (sinh năm 1985) trú tại Cao Dương (Lương Sơn) và đồng bọn về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản ản án sơ thẩm, khoảng 13 giờ ngày 22-10-2014 Bùi Văn Đạt gặp Nguyễn Văn Chung (SN 1989) và Trịnh văn Thành (SN 1986) cùng trú tại Mỹ Đức (Hà Nội). Thành nói với Đạt "đang đi loanh quanh” rồi hỏi “có chỗ nào nhảy xe không?” Đạt liền bảo Thành vào trong khu vực nhà Đạt để lấy trộm xe máy. Sau đó, cả ba đi xe máy đến khu vực gần nghĩa trang Đại Nghĩa. Thành vào bụi cây lấy ra 1 chiếc vam phá khóa cất vào túi quần. Rồi cả 3 đi vào xóm Vệ An, xã Cao Thắng.

Trộm xe máy bán giá 700 nghìn đồng cho "đồng nát" ảnh 1Bị cáo Bùi Văn Đạt bị xử phạt 12 tháng tù giam

Tại đây, nhóm đối tượng đã phát hiện có một chiếc xe mô tô của chị Bùi Thị Dịu dựng sát tường. Lúc này, Thành dùng vam phá khóa, Đạt đẩy lùi xe ra và nổ máy. Cả hai lên xe nổ máy đi về hướng Hà Nội. Sau đó, Thành đưa cho Đạt 200 nghìn đồng rồi Thành điều khiển xe tới thị trấn Vân Đình (Hà Nội) bán chiếc xe cho 1 người phụ nữ đi buôn đồng nát với giá 700 nghìn đồng. Số tiền bán xe Thành ăn tiêu hết.

Sau khi về nhà, Chung đến tìm Thành nhưng không gặp nên Chung không được hưởng số tiền bán xe. Đến ngày 06/11/2014 Nguyễn Văn Chung ra cơ quan công an huyện Lương sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Đạt.

Quá trình điều tra, Hội đồng định giá tài sản huyện Lương Sơn kết luận chiếc xe máy mà Bùi Văn Đạt lấy trộm và mang đi tiêu thụ có trị giá 3,2 triệu đồng. Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND huyện Lương Sơn đã tuyên phạt Bùi Văn Đạt 12 tháng tù, Nguyễn Văn Chung 5 tháng tù, Trịnh Văn Thành 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Bùi Văn Đạt, Nguyễn Văn Chung, Trịnh văn Thành đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.